13 phạm nhân ở Bắc Giang được hưởng đặc xá dịp 2/9

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (1/9), Trại tạm giam Công an tinh Bắc Giang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang.
Phạm nhân được phát quần áo mới và lộ phí để về nhà.
Phạm nhân được phát quần áo mới và lộ phí để về nhà.

Tại buổi lễ công bố, Thượng tá Thân Văn Tuấn - Giám thị Trại tạm giam ghi nhận những nỗ lực, cố gắng thay đổi bản thân theo hướng tích cực, hướng thiện của các phạm nhân.

Ông Tuấn mong những phạm nhân được ân xá lần này thấy được tính nhân văn, nhân đạo, khoan hồng và sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước để khi trở về với gia đình, với cộng đồng thực sự an năn, hối cải, tu dưỡng đạo đức, chấp hành tốt pháp luật, sống làm một người có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Bên cạnh đó nhắc nhở những phạm nhân chưa được đặc xá trong dịp này cần cố gắng hơn nữa, phấn đấu, nỗ lực, cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

Sau lễ công bố, các phạm nhân được nhận một bộ quần áo mới và khoản tiền lộ phí. Do điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp nên lễ công bố diễn ra ngắn gọn, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Đây không chỉ là đợt đặc xá đầu tiên theo Luật Đặc xá năm 2018, mà còn là đợt đặc xá đầu tiên sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, vừa nghiêm minh trong xét xử người phạm tội, vừa thể hiện tính nhân văn, nhân đạo cao cả của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta.

Đọc thêm