15.000 bao thuốc lá 555 bị thu giữ giữa Hà Nội

(PLVN) - Sau 48 giờ phục kích kho hàng để tránh hiện tượng tẩu tán hàng, các lực lượng chức năng đã tiến hành mở khóa ngôi nhà số 70, phố Phan Chu Trinh, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông để kiểm tra.
Lực lượng chức năng kiểm đếm số thuốc lá thu giữ được
Lực lượng chức năng kiểm đếm số thuốc lá thu giữ được

Từ trưa 16/1/2020, một nguồn tin của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho thấy ngôi nhà số 70, phố Phan Chu Trinh, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông có dấu hiệu tàng trữ thuốc lá nhập lậu.

Tổng cục QLTT đã chỉ đạo Cục Nghiệp vụ phối hợp với Đội QLTT số 26 (Cục QLTT Hà Nội) tiến hành theo dõi.

Theo đó, trong vòng 2 ngày đêm (trực 24/24), 3 cán bộ của Cục Nghiệp vụ, 6 cán bộ đội QLTT số 26 cùng lực lượng chức năng của quận Hà Đông đã phục kích ngôi nhà này để tránh chủ hàng về tẩu tán số lượng hàng bên trong.

Sau 48 giờ theo dõi theo đúng quy định của nhà nước nhưng không thấy chủ hàng xuất hiện, trưa 18/1/2020, lực lượng QLTT đã tiến hành mở khóa dưới sự chứng kiến của Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố 3, phường Yết Kiêu và các lực lượng chức năng liên quan.

Lực lượng chức năng cho tiến hành mở khóa theo quy định
 Lực lượng chức năng cho tiến hành mở khóa theo quy định 

Kiểm đếm kho hàng, đội QLTT số 26 thu giữ được 31 thùng thuốc lá 555 (tương đương 15.000 bao thuốc lá). Hiện vẫn chưa xác minh được chủ sở hữu số hàng hóa này còn chủ ngôi nhà hiện đang sinh sống tại Đức, cho thuê lại ngôi nhà của mình.

15.000 bao thuốc lá 555 bị thu giữ
 15.000 bao thuốc lá 555 bị thu giữ

Ông Lê Quốc Dũng, Đội trưởng Đội QLTT số 26 cho biết, số lượng thuốc lá thu được này đã gấp 10 lần mức quy định bị truy tố hình sự theo khung pháp luật của nhà nước. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm