2 đối tượng liều lĩnh vận chuyển 6.000 viên hồng phiến bị "tóm gọn" tại chốt kiểm dịch Covid-19

(PLVN) - Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn vừa bị Đồn Biên phòng Phúc Sơn phối hợp Công an huyện Anh Sơn triệt xóa, bắt gọn 2 đối tượng, thu giữ 6.000 viên hồng phiến ngay tại chốt kiểm dịch Covid-19.
Hai đối tượng Linh và Mại cùng tang vật.
Hai đối tượng Linh và Mại cùng tang vật.

Vào lúc 13h30 phút, ngày 3/9, tại chốt kiểm dịch Covid-19 cửa khẩu Cao Vều thuộc bản Cao Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Phúc Sơn và Công an huyện Anh Sơn bắt giữ Phan Bá Linh (SN 1995) trú xã Đức Sơn và Nguyễn Văn Mại (SN 2000) trú xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn khi hai đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy và 2 điện thoại di động.

Tang vật vụ án
 Tang vật vụ án

Theo lời khai ban đầu 2 đối tượng tàng trữ số lượng ma túy trên để bán cho các con nghiện trên địa bàn sinh sống. Để qua mặt cơ quan chức năng, số lượng ma túy được chia thành các gói nhỏ cất giấu ở các vị trí khách nhau trên xe máy và trong các túi quần, áo.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang mở rộng điều tra vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án bàn giao cơ quan chức năng xử lý./.

Đọc thêm