20 tuổi,gánh một lúc 3 án phạt tù

(PLO) - Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, bị cáo Đinh Nhật Cường (SN 1997, trú tổ 11 Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang) đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa bác kháng cáo, tuyêt phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp với 6 tháng tù của TAND huyện Diên Khánh và 2 năm 6 tháng tù (về tội cướp giật tài sản) của TAND TP Nha Trang tuyên trước đó, Cường buộc phải chấp hành án tù là 4 năm 6 tháng.

Theo án sơ thẩm, khoảng 18h ngày 19/11/2014, Nguyễn Quốc Giang sử dụng xe máy chở Cường đi trộm cắp tài sản.

Khi đi đến dãy phòng trọ tại nhà số 23 Tân Phước, Nha Trang, cả hai phát hiện chiếc xe máy (trị giá hơn 34 triệu đồng) của anh Nguyễn Tấn Cường để phía trước, không có người trông coi. Cường ngồi trên xe cảnh giới còn Giang đi đến dùng đoản phá khóa và lấy trộm chiếc xe.

Sau đó, Giang và Cường đưa xe máy vừa trộm cắp đến gửi tại bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chờ cơ hội mang đi tiêu thụ.

Đến ngày 21/11/2014, qua công tác truy xét, Cường và Giang đã bị đưa về trụ sở Công an TP Nha Trang làm việc và phải thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Nguyễn Quốc Giang do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy cứu. 

Đọc thêm