3.000 đôi giày Lacoste... “made in” Phú Xuyên (Hà Nội)

(PLO) - Phòng PA81 và Đội quản lý thị trường số 13 đã phối hợp và tịch thu 2.800 đôi giày da giả nhãn hiệu Lacoste và 10kg lót giày.
Lực lượng quản lý thị trường.
Lực lượng quản lý thị trường.

Thông tin từ phía Công an Hà Nội, chiều 31/3, Phòng An ninh kinh tế (PA81) đã phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 13 kiểm tra và phát hiện hàng nghìn đôi giày thành phẩm và nhiều lót giày hiệu Lacoste tại cơ sở sản xuất giày da tại thôn Nghĩa Lập, xã Châu Can, Phú Xuyên, Hà Nội.

Sau đó, cơ quan chức năng xác định cơ sở này do ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1975), trú tại huyện Phú Xuyên, làm chủ.

Nhiều lót giày nhãn hiệu Lacoste bị tịch thu.
Nhiều lót giày nhãn hiệu Lacoste bị tịch thu.

Ông Nguyễn Văn Tấn khai nhận làm số lượng giày trên theo đơn đặt hàng của khách với thương hiệu Lacoste nên đã thuê gia công và mua lót giày để sản xuất.

Vào thời điểm kiểm tra, tại xưởng có một số công nhân đang bôi keo dán giày làm giả nhãn hiệu Lacoste, xung quanh còn có hàng nghìn đôi giày khác chờ đưa đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tịch thu 2.800 đôi giày da giả Lacoste và 10kg lót giày.

Hiện phòng PA81 đã liên hệ với Công ty Lacoste, gửi mẫu sản phẩm đến văn phòng đại diện của công ty Lacoste ở Việt Nam giám định hàng hóa, khi có kết quả sẽ có biện pháp xử lý.

Đọc thêm