3.000 máy bay quân sự nước ngoài 'lân la' biên giới Nga

(PLO) - Năm 2018, lực lượng phòng không của Nga đã phát hiện và hộ tống khoảng 3.000 máy bay chiến đấu nước ngoài, trong đó có hơn 1.000 là máy bay trinh sát, Thiếu tướng Andrei Coban - Chỉ huy Lực lượng Kỹ thuật vô tuyến của Nga - cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin trên được ông Coban đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn tờ “Krasnaya Zvezda” của Lực lượng Vũ trang Nga.

“Cường độ túc trực chiến đấu của chúng tôi gắn liền với sự gia tăng hoạt động hàng không. Năm 2018, hơn 980.000 đối tượng đã được các phi hành đoàn của lực lượng Kỹ thuật vô tuyến hộ tống. Trong tổng số 3.000 máy bay chiến đấu nước ngoài bị phát hiện, máy bay trinh sát chiếm hơn 1.000 chiếc”, ông Coban cho hay.

Theo Chỉ huy Lực lượng Kỹ thuật vô tuyến của Nga, lực lượng phòng vệ của Nga cũng đã nhận được cảnh báo sẵn sàng tác chiến cấp độ 1 hơn 4.000 lần.

“Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy sự căng thẳng cao độ của lực lượng Kỹ thuật vô tuyến trong khi triển khai thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Chúng tôi đã quen với điều đó và luôn sẵn sàng cho mọi tình huống”, Thiếu tướng Coban cho hay.

Vẫn theo ông Coban, mỗi ngày lực lượng làm nhiệm vụ của cơ quan ông phát hiện và hộ tống hơn 5.000 vật thể trên không, trong đó có khoảng 2.500 máy bay nước ngoài. 

Luôn có khoảng 20 đơn vị của lực lượng Kỹ thuật vô tuyến được đặt trong tư thế sẵn sàng cấp độ 1.

Đọc thêm