3 người chết do uống rượu ngâm có thành phần cây lá ngón

(PLO) - Theo thông tin từ Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An, kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho thấy nguyên nhân gây ra vụ 4 người uống rượu, 3 người tử vong tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập (Kỳ Sơn, Nghệ An) là chất Koumin, đây là hợp chất có trong cây lá ngón. 
Trong bình rượu ngâm có chất Koumin chất trong cây lá Ngón
Trong bình rượu ngâm có chất Koumin chất trong cây lá Ngón

Koumin là một trong những thành phần tạo nên alcaloid có trong cây lá ngón giống như Gelsenicin, Gelsamydin, Gelsemoxonin… Cây Lá ngón còn được gọi với nhiều tên gọi khác như: Câu vẫn, Hoàng đằng, Đoạn trường thảo… Cây sinh trưởng nhiều ở các huyện vùng núi phía Tây tỉnh Nghệ An. Kết quả kiểm nghiệm mẫu rượu trong chai 4 người sử dụng cho thấy chứa Koumin, đây là hợp chất có trong cây lá ngón.

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin, khoảng 14h30 phút ngày 12/3, bốn người trong nhà ông Moong Văn Đi trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập rủ nhau uống rượu. Sau 30 phút dùng rượu thì 4 người trong bữa rượu có dấu hiệu chóng mặt, hoa mắt, ngất xỉu…

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện để cấp cứu, tuy nhiên có 3 người là ông Moong Văn Đi (40 tuổi), bà Lô Thị Văn (40 tuổi, vợ ông Đi) và em trai Moong Văn Tuệ (37 tuổi) tử vong sau đó, còn anh Lữ Văn Khăm (24 tuổi, là em rể của ông Đi) được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được thông tin, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cử đoàn cán bộ lên địa bàn huyện Kỳ Sơn để điều tra, giám sát. Trên cơ sở kết quả giám sát, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã nhận định vụ ngộ độc trên nghi do uống rượu ngâm cây, rễ là loại cây rừng không xác định loại. Mẫu rượu mà các nạn nhân uống đã được gửi ra Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để tiến hành xét nghiệm.

Qua sự việc trên, ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại rượu được ngâm từ những cây không rõ nguồn gốc để tránh tình trạng ngộ độc. Chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể cần tập trung tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin và dưới nhiều hình thức về tác hại và tính chất nguy hiểm đến tính mạng khi sử dụng các bộ phận của cây lá ngón./.