30/4, giới trẻ kéo nhau xuất ngoại để trải nghiệm

(PLO) - Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày nên nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch du lịch. Thay vì chọn đi phượt như các năm trước, năm nay nhiều bạn trẻ quyết định xuất ngoại để thay đổi không khí.
30/4, giới trẻ kéo nhau xuất ngoại để trải nghiệm
Xuất ngoại vì chi phí rẻ
Những năm trước, trào lưu "phượt" các tỉnh miền núi trong nước được nhiều bạn trẻ quan tâm thì năm nay, các nước lân cận Việt Nam như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, ... được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến cho kỳ nghỉ lễ của mình. Sở dĩ, giới trẻ chọn chuyến đi sang các nước lận cận để thăm thú, thay vì đến nhiều nơi có cảnh đẹp trong nước, vì chi phí không quá tốn kém, đi lại thuận tiện. Ngoài ra các bạn trẻ còn muốn tìm hiểu về văn hóa, đời sống của những con người của các nước bạn.
Bạn Nguyễn Thành Công, vừa tốt nghiệp đại học và đang làm cho một tờ tạp chí tại Hà Nội cho biết: "Kỳ nghỉ năm nào mình cũng tự rủ bạn bè tổ chức một chuyến đi cho bản thân. Các năm trước bọn mình đến với Huế, Đà Nẵng. Năm nay, bọn mình chọn sang Campuchia để thăm thú và cảm nhận về con người nơi đó, để xem ở họ và người Việt Nam khác nhau thế nào".
So sánh với chi phí cho chuyến du lịch trong nước và chuyến du lịch sang Thái Lan, bạn Nguyễn Phương Hà, đang làm việc tại Hà Nội chia sẻ: "Mình tính rồi, nếu bay vào Sài Gòn chơi, tiền máy bay cũng khoảng 3 triệu cho vé khứ hồi, trong khi đó việc mua vé khá khó khăn. Phí thuê phòng ở Sài Gòn cũng không phải rẻ, thấp nhất một phòng nghỉ cũng có giá khoảng 300 nghìn đồng. Vì thế mình đã chọn đi sang Thái Lan, vì chi phí không cao. Bạn mình cho biết, phòng bên đó cũng khoảng 250 - 300 nghìn/ngày. Mệnh giá tiền bên đó so với tiền mình thì còn rẻ hơn. Tiền máy bay sang đấy cũng 3 triệu, lại dễ mua vé hơn".
Lào với nhiều chùa chiền nổi tiếng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ.
 Lào với nhiều chùa chiền nổi tiếng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ.
Để tiết kiệm chi phí cho chuyến xuất ngoại rẻ nhất, nhiều bạn trẻ đã phải tính toàn kỹ lưỡng hành trình đi lại của mình. Vì thế, để sang được Lào, nhóm bạn của bạn Nguyễn Hường (sinh viên năm cuối ĐH Hà Nội) đã chọn đi ô tô, xuất phát từ bến xe Nước Ngầm ở Hà Nội. Nhóm bạn này cũng cho biết, vé máy bay để bay sang Luang prabang (Lào) khá đắt đỏ, nên chọn đi ô tô sẽ rẻ hơn 3 lần so với giá máy bay. 
Còn nhóm đi sang Campuchia của anh Nguyễn Thành Công không chọn bay thẳng sang Campuchia mà họ bay vào Sài Gòn, sau đó mới bắt xe đi sang Campuchia. Hành trình này tiện đủ đường vì vừa được chơi ở Sài Gòn, vừa sang được thăm thú ở Campuchia, chi phí đi lại tiết kiệm hơn.
Nhiều điều thú vị khi xuất ngoại
Nếu đi sang Lào bằng ô tô các bạn trẻ sẽ được "lênh đênh" hơn một ngày trên ô tô, vượt qua các dãy núi Trường Sơn giáp ranh giữa Việt Nam và Lào. "Mình nghe mấy đứa bạn từng đi Lào về nói, khi đi trên đường ô tô sẽ được nhìn đồi núi từ trên cao xuống. Cảm giác này giống với kiểu đi phượt khi chứng kiến nhiều cảnh đẹp khác nhau trên đường đi" - Nguyễn Thị Thu (sinh viên ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội) nói.
Lào là nước có nhiều chùa chiền, phong tục tập quán cũng khá độc đáo, đó cũng là điểm thu hút các bạn trẻ muốn tới để khám phá. Nữ sinh Nguyễn Thị Thu chia sẻ thêm về lý do đi Lào của mình nhân dịp 30/4: "Mình nghe nói Luang prabang đẹp, sạch sẽ, không khí trong lành, lại có nhiều chùa chiền. Bên họ rất coi trọng các vị sư và việc phóng sinh là một nét độc đáo diễn ra thường xuyên đối với người dân nơi đây khi đi lễ chùa. Mặt khác, kiến trúc chùa chiền của họ không giống với mình, họ thích màu vàng và ưa sự trang trí cầu kỳ...".
Sex shows thú hút sự tò mò của giới trẻ khi đến với Thái Lan.
 Sex shows thú hút sự tò mò của giới trẻ khi đến với Thái Lan.
Bạn Nguyễn Phương Hà chọn sang Thái Lan với mục đích chính là khám phá thế giới "ăn chơi" của những con người nơi đây. Hà cũng cho biết, ở Thái Lan có phố Tây và thành phố biển Pataya là nơi không ngủ của Thái Lan. Ngoài có nhiều kiểu "ăn chơi" khác nhau thì nơi đây còn nổi tiếng về các buổi biểu diễn sex shows.
Cũng chọn chuyến đi sang Campuchia cho mình, chị Đinh Thị Thùy cho chia sẻ: "Mình có bạn lấy chồng và ở Campuchia, mình nghe bảo ngoài chùa chiền ra, thì còn có Biển Hồ, du thuyền trên sông MeKong... Chuyến đi của mình sẽ thú vị và không bị "lừa" vì có đứa bạn giờ là người ở bên đó đi cùng mình".
Ngoài ra, khi xuất ngoại nhiều bạn trẻ sẽ có cơ hội nói tiếng Anh để giao lưu với người nước ngoài. Được khám phá tính cánh, con người của những nước bạn trong khu vực. Các bạn trẻ còn có cơ hội trải nghiệm thêm việc khó khăn trong việc bất đồng ngôn ngữ của cuộc sống.
Để chuẩn bị cho hành trình "xuất" ngoại của mình được như ý. Các bạn trẻ đã lên kế hoạch kỹ càng, cũng bàn họp nhau để chuyến đi trở nên thuận lợi, an toàn và vui vẻ. 
"Chúng mình đã phải lên kế hoạch trước cách đây 2 tháng. Trước tiên là tính chi phí cho chuyến đi, rồi sau đó rủ bạn bè. Sau khi họp bàn với nhau thì bọn mình đã đóng tiền lại rồi đổi sang tiền USD và tiền Campuchia. Sau đó lên kế hoạch đi lại, thăm thú khi sang Thái Lan. Vé máy bay thì nhóm cũng đặt cách đấy 1 tháng" - bạn Định Thị Thùy chia sẻ.