30 tháng tù đối với hai đối tượng dùng mũ bảo hiểm tấn công người thi hành công vụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (16/8/2021), TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử đối với Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1991, ấp Minh Tân, xã Minh Thuận và Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1998, ấp Minh Trung, xã An Minh Bắc (cùng huyện U Minh Thượng) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Hai bị cáo Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Văn Khánh tại phiên tòa.
Hai bị cáo Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Văn Khánh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 04/8/2021, sau khi nhậu tại nhà người quen ở xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, trên đường đi về vuông tôm của Dương thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa để tiếp tục uống rượu, biết sẽ gặp chốt kiểm soát dịch COVID-19 nên Dương rủ Khánh chống đối lực lượng làm nhiệm vụ nếu bị chặn lại.

Dương điều khiển xe máy chở Khánh đi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 (chốt số 2) ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng. Tại đây, gặp rào chắn ngang đường để kiểm soát xe qua lại, Dương liền rú ga, nẹt pô xe gây mất an ninh trật tự. Đại úy Lê Minh Tú, cán bộ Công an xã Vĩnh Hòa, ra hiệu lệnh cho Dương dừng xe lại và nhắc nhở xuống xe xuất trình giấy tờ, mục đích chính đáng khi ra đường, vì thời điểm này toàn tỉnh Kiên Giang đang thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lúc này Dương không chấp hành mà còn có lời lẽ thô tục thách thức, đe dọa và định tăng ga bỏ chạy. Bị Đại úy Tú cương quyết chặn lại, Dương và Khánh đã xông đến dùng tay và nón bảo hiểm đánh Đại úy Tú.

Ngay sau đó, cả 2 bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát khống chế, bàn giao Công an xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng làm việc và tiến hành các thủ tục xử lý theo pháp luật.

Ngày 05/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Văn Khánh về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại phiên tòa rút gọn tổ chức sáng 16/8/2021, TAND tỉnh đã quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương 01 năm 06 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Văn Khánh 01 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Đối với hành vi Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Văn Khánh cùng một số đối tượng khác tổ chức uống rượu trong thời gian địa phương đang thực hiện quy định giãn cách xã hội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Đây là vụ án chống người thi hành công vụ được các cơ quan tố tụng tỉnh Kiên Giang áp dụng thủ tục rút gọn để xét xử làm gương, góp phần răn đe, giáo dục chung và tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm