300.000 lính Nga tham gia tập trận lớn nhất trong gần 40 năm

(PLO) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu ngày 28/8 cho biết Nga sẽ huy động khoảng 300.000 binh sỹ, hơn 1.000 máy bay quân sự các loại, cùng 36.000 xe tăng, xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh tham gia cuộc tập trận Phương Đông - 2018 dự kiến diễn ra trong tháng 9.
300.000 lính Nga tham gia tập trận lớn nhất trong gần 40 năm

Sputnik dẫn lời ông Soigu cho biết đây là cuộc tập trận quy mô lớn nhất kể từ cuộc tập trận Phương Tây - 81 của Liên Xô (cũ) năm 1981. Thậm chí ở một số mặt, cuộc tập trận lần này còn có quy mô lớn hơn cuộc tập trận năm 1981. Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15/9, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của các đơn vị các quân khu Phương Đông và quân khu Trung tâm, hạm đội Phương Bắc, binh chủng lính dù, máy bay vận tải quân sự tầm xa. 

Cuộc tập trận cũng có sự tham gia của các đơn vị quân đội Trung Quốc và Mông Cổ.