Chuyện ít biết về “Cô dâu 8 tuổi” nổi tiếng một thời

(PLVN) - Với việc mở công ty sản xuất phim ở tuổi 24, Avika Gor - diễn viên nhí ngày nào trong bộ phim đình đám “Cô dâu 8 tuổi” đã trở thành một trong những nhà sản xuất phim trẻ tuổi nhất Ấn Độ.
Vẻ đẹp đầy thu hút của  "cô dâu 8 tuổi" Avika lúc trưởng thành.
Vẻ đẹp đầy thu hút của "cô dâu 8 tuổi" Avika lúc trưởng thành.

Trên Instagram, Avika Gor - đóng vai cô bé Anandi lúc nhỏ - mới đây đã thông báo thành lập công ty sản xuất phim mang tên Avika Screen Creations. Cô viết: “Giấc mơ đã thành sự thật. Hôm nay, tôi quá choáng ngợp khi mình cuối cùng đã mở được công ty riêng”. Với việc cho ra đời công ty sản xuất riêng, Avika Gor đã trở thành một trong những nhà sản xuất phim trẻ tuổi nhất Ấn Độ.

Diễn viên “Cô dâu 8 tuổi” cho rằng, đây không chỉ là bước tiến trong sự nghiệp cá nhân mà còn là sự đóng góp của cô cho nghệ thuật nước nhà. Cô hứa sẽ không phụ lòng khán giả trên cương vị mới. Sắp tới, Avika Gor sẽ sản xuất bộ phim tiếng Telugu. Cùng với đó, cô đảm nhận vai chính trong dự án phim do Murali đạo diễn. Sai Ronak sẽ là tài tử đóng gặp với cô ở tác phẩm này. 

Bước ngoặt quan trọng

Avika Gor sinh năm 1997 trong một gia đình trung lưu. Mẹ cô là bác sĩ, cha là chuyên viên cố vấn kinh doanh. Từ nhỏ, cô đã sống trong nhung lụa và nuôi trong mình niềm đam mê nghệ thuật, nhất là nhảy múa và ca hát. Cô có ước mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp trước khi làm diễn viên. Cơ duyên đưa ngôi sao “Cô dâu 8 tuổi” nhí đến với màn ảnh rất tình cờ. 

Bộ phim truyền hình “Cô dâu 8 tuổi” kéo dài 2.000 tập không chỉ gây sốt tại Ấn Độ mà còn tạo sức hút lớn đối với khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam. Vai diễn cô bé Anandi lúc nhỏ trong “Cô dâu 8 tuổi” là bước ngoặt quan trọng với sự nghiệp của Avika Gor. Cô tham gia bộ phim trong khoảng hơn 2 năm, từ 2008 đến 2011, lúc 11 tuổi. Bé gái có gương mặt thánh thiện và đôi mắt thông minh nhanh chóng chinh phục khán giả.

“Cô dâu 8 tuổi” là một bộ phim truyền hình Ấn Độ, được phát sóng lần đầu vào ngày 21/7/2008. Phim kết thúc ngày 31/7/2016. Bộ phim hiện đang giữ kỷ lục bộ phim truyền hình dài nhất Ấn Độ. Bộ phim lọt vào top 10 từ khóa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam trong năm 2015.

Avika khi đóng "Cô dâu 8 tuổi".
 Avika  khi đóng "Cô dâu 8 tuổi".

Lấy bối cảnh một làng nhỏ ở bang Rajasthan phía Tây Bắc Ấn Độ, bộ phim kể về hành trình cuộc đời và những câu chuyện xung quanh cuộc sống của Anandi. Bộ phim nói về những hệ quả của vấn nạn tảo hôn và các tệ nạn xã hội. Ngay khi được lên sóng, phim đã gặt hái thành công vang dội và cũng gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận Ấn Độ trong suốt một thời gian dài.

Với nội dung nhạy cảm, “Cô dâu 8 tuổi” ngay khi được công chiếu tại Ấn Độ đã nhận những phản ứng trái chiều. Phim này đã từng bị Quốc hội Ấn Độ cấm phát sóng trên toàn quốc. Song cuối cùng, bộ phim đã được chiếu trở lại do làn sóng phản đối quá lớn từ phía công chúng nước này.

Bộ phim rất thành công về mặt khán giả, nhưng các giải thưởng hầu hết chỉ ở các năm đầu 2008-2012 (16 giải Indian Telly Awards, 9 giải Golden Petal Awards, 4 giải The Global Indian Film and TV Honours, 1 giải Apsara Film & Television Producers Guild Awards). Mùa 1 bộ phim dài 2.164 tập, mùa 2 phim dự kiến hơn 600 tập, nhưng chỉ sản xuất được 84 tập do lượng người xem đã giảm sút, nội dung bị nhiều chỉ trích là lan man, thiếu logic và thiếu gắn kết.

Phim được công chiếu tại nhiều nước, thành công của bộ phim đã giúp dàn diễn viên tỏa sáng trên bầu trời Bollywood, đặc biệt là với nữ diễn viên chính Avika Gor. Với vai Anandi, cô giành được 2 giải thưởng truyền hình quan trọng là Diễn viên nhí xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc. Từ đó, Avika Gor trở thành cái tên sáng giá của Bollywood và vươn lên thành ngôi sao hạng A. 

Phấn đấu trở thành nghệ sĩ đa tài 

Nổi tiếng sớm nhưng Avika Gor không đánh mất tuổi thơ như nhiều ngôi sao khác. Cô vẫn đi học, vui chơi cùng bạn bè, duy trì các sở thích như đạp xe, xem phim và nghe nhạc.

Năm 2012, ngôi sao 15 tuổi được mời đóng vai chính Roli trong phim “Cuộc chiến những nàng dâu”. Bộ phim cũng tạo được tiếng vang lớn ở châu Á. Đây là vai diễn Avika yêu thích nhất nên cô đã gắn bó với vai Roli hơn 4 năm. Vai diễn trở thành biểu tượng sống với phụ nữ Ấn Độ vì tính cách mạnh mẽ dám đứng lên đấu tranh vì lẽ phải.

Chính bởi thành công quá lớn từ hai bộ phim này nên những nỗ lực về sau của cô gần như bị lu mờ. Gor đã tham gia không dưới 10 phim, đa số các phim đều kéo dài hàng nghìn tập nhưng không còn được khán giả quan tâm. Công chúng dần quên đi hình bóng của nữ diễn viên trẻ tuổi tài năng này. 

Tuy nhiên, sau hơn 4 năm, khi nhìn lại hành trình “lột xác” về nhan sắc của Avika Gor, nhiều người không khỏi bất ngờ. Không còn là cô bé với gương mặt tròn trĩnh, hồn nhiên mà thay vào đó là thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ và không kém phần hiện đại. Đường nét của cô thanh tú, có sức hút hơn trước. Bên cạnh công việc diễn xuất, trong một cuộc phỏng vấn, ngôi sao trẻ từng bày tỏ mong muốn tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ trong tương lai để tìm suất thi quốc tế. 

Sau nhiều năm, dù sức hút và tên tuổi của Avika Gor không còn được như trước nhưng cô vẫn chăm chỉ và tích cực hoạt động nghệ thuật. Hiện nay, ngoài công việc là diễn viên, Avika Gor còn phủ sóng khắp các kênh TV ở Ấn Độ với vai trò ca sĩ và MC truyền hình. 

Không chỉ vậy, India Times tiết lộ cô còn lấn sân sang vai trò biên kịch. Cô tham gia các khóa học biên kịch để ra mắt những bộ phim ngắn. Cô còn chủ động mang một số tác phẩm của mình tới tranh tài tại các liên hoan phim quốc tế. Avika không giấu niềm tham vọng trong tương lai, phim do cô viết kịch bản sẽ được vinh danh trên đấu trường quốc tế.

Vốn có đôi mắt to tròn, sống mũi cao và nụ cười ngọt ngào, Avika Gor khi lớn sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, gương mặt thanh tú hơn lúc nhỏ. Nữ diễn viên tạo được thiện cảm bởi vẻ đẹp dung hòa được nét truyền thống của phụ nữ Ấn Độ nhưng vẫn thể hiện được sự cá tính, năng động của phụ nữ hiện đại.

Cô cũng mong muốn xây dựng hình ảnh người phụ nữ Ấn Độ vừa thông minh, tài giỏi, độc lập vừa quyến rũ, sắc sảo. Đó chính là lý do cô muốn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ để có thể chia sẻ những quan điểm và nguồn cảm hứng sống của bản thân. 

Hình ảnh của cô trên mạng xã hội rất đa dạng, trẻ trung và năng động, đúng với lứa tuổi. Khác với với nhiều diễn viên Ấn Độ khác thường trung thành với phong cách truyền thống, Avika Gor liên tục đổi mới bản thân, chăm chút ngoại hình để có thể trở thành nghệ sĩ đa tài của Ấn Độ.

Đọc thêm