Con gái "ông trùm showbiz" chọn cuộc sống độc thân ở tuổi U50, bênh bố hết lời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù sở hữu nhan sắc nổi bật, có bố mẹ là người nổi tiếng khắp Trung Quốc nhưng ở tuổi 46, con gái “ông trùm Hong Kong” Tăng Bảo Nghi vẫn chưa tìm được ý trung nhân và sẵn sàng lên tiếng bênh bố bất chấp những hành vi sai trái của ông.
Tăng Bảo Nghi cùng cha là ông trùm showbiz Tăng Chí Vĩ.
Tăng Bảo Nghi cùng cha là ông trùm showbiz Tăng Chí Vĩ.

Chọn cuộc sống độc thân ở tuổi 46

Trong giới giải trí, Tăng Chí Vỹ được biết đến là ông trùm tai tiếng của Hong Kong. Scandal bê bối cùng những thông tin về ông luôn được báo chí đặc biệt quan tâm. Nhiều người biết đến Tăng Chí Vỹ, nhưng không phải ai cũng biết ông có một cô con gái là ngôi sao nổi tiếng không kém bố. Cô chính là người dẫn chương trình Tăng Bảo Nghi, sinh năm 1973.

Không giống như cha, Tăng Bảo Nghi ít tai tiếng hơn. Ban đầu khán giả không hề hay biết rằng Tăng Bảo Nghi chính là con gái của ông trùm Hong Kong Tăng Chí Vỹ. Vì không muốn người khác nghĩ rằng mình thành công nhờ các mối quan hệ, Tăng Bảo Nghi hiếm khi nhắc đến cha mình khi bắt đầu ra mắt. Cô đạt được ước nguyện của mình bằng cách dựa vào sức lực của bản thân để đạt đến đỉnh cao sự nghiệp và khi đó, cô mới công khai với công chúng về thân thế thật.

Mẹ của Tăng Bảo Nghi là Vương Mỹ Hoa - một nữ ca sĩ rất nổi tiếng nhiều năm về trước. Kết hôn với Tăng Chí Vỹ, Vương Mỹ Hoa có cuộc sống không mấy vui vẻ. Cả hai không hòa hợp vì lấy nhau theo nguyện vọng của bố mẹ.

Mặc dù Vương Mỹ Hoa và Tăng Chí Vỹ có 2 cô con gái nhưng vì ông trùm Hong Kong nổi tiếng lăng nhăng, thường xuyên ra ngoài chơi bời nên ít ở gần vợ. Cuối cùng cả hai ly hôn sau gần 3 năm bên nhau. Hậu chia tay, Vương Mỹ Hoa chăm chỉ hoạt động âm nhạc và giao hai cô gái con cho Tăng Chí Vỹ nuôi.

Tăng Chí Vỹ cũng đi lấy vợ khác và có phần lơ là về sự trưởng thành của con gái. Tăng Bảo Nghi từ nhỏ đã mất đi tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ nên côhọc được cách sống tự lập, dựa vào bản thân mà nỗ lực hết mình trong làng giải trí. Đó cũng chính là lý do mà Tăng Bảo Nghi ban đầu không muốn công khai về bố đẻ của mình. 

Cô không chỉ được biết đến với tư cách là người dẫn chương trình mà còn là một nữ diễn viên khá được yêu thích, hoạt động chủ yếu ở thị trường Đài Loan. Sở hữu diện mạo ưa nhìn, biết diễn xuất, Tăng Bảo Nghi từng xuất hiện trong khá nhiều bộ phim như Danh dương hoa cổ, Tam yết hoàng bảng, Thiên sư Chung Quỳ... Cô được khán giả yêu thích vì những màn trình diễn tuyệt vời, sống động, hóa thân rất tự nhiên và đáng yêu. Không những vậy, cô còn là nhà sản xuất phim có tiếng. Cũng vì thế mà thời trẻ Tăng Bảo Nghi từng có nhiều người theo đuổi. Còn đến nay đã 48 tuổi mà cô vẫn độc thân.

Thực tế, Tăng Bảo Nghi từng trải qua một vài cuộc tình nhưng tất cả đều kết thúc trong bi kịch. Tình yêu của Tăng Bảo Nghi đều là bi kịch. Cô từng rơi vào cuộc tình tay ba, trong mối quan hệ này, cuối cùng cô không chỉ chia tay bạn trai mà còn mất đi người bạn thân thiết nhất. Sau đó, Tăng Bảo Nghi có hẹn hò với một người đàn ông khác, thậm chí cả hai đã bàn tới chuyện kết hôn nhưng lại bị mẹ anh này phản đối kịch liệt.

Nhiều người cho rằng có lẽ vì chứng kiến cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ nên Tăng Bảo Nghi rất xem thường chuyện kết hôn. Cô không muốn mình giống như cha mẹ sống không hạnh phúc và cuối cùng dẫn đến cảnh mỗi người một phương.

Vì sợ hôn nhân và trải qua quá nhiều đau buồn trong tình yêu nên Tăng Bảo Nghi đã bị ảnh hưởng nặng nề, quyết định sống độc thân ở tuổi 46. Hơn thế nữa, do là con gái của ông trùm Hong Kong nên không có nhiều người muốn hẹn hò Tăng Bảo Nghi, cũng chẳng có ai dám kết hôn với cô sau khi tìm hiểu về người phụ nữ này.

Kể từ khi chọn lựa cuộc sống độc thân, Tăng Bảo Nghi ít lộ diện hơn. Cô sống vui vẻ một mình và cũng ít tham gia showbiz. Tuy vậy, khán giả vẫn nhớ những vai diễn mà Tăng Bảo Nghi thể hiện trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh trong những năm đầu gia nhập làng giải trí của cô. Vì thế, dù không còn mấy tin tức về cô nhưng mọi người vẫn hy vọng nữ MC, ca sĩ, diễn viên sẽ có kết cục tốt đẹp hơn.

 

Một lòng bênh vực cha

Vốn được đánh giá là một người thẳng thắn, cởi mở, được nhiều người trong giới và khán giả quý mến, tuy nhiên, Tăng Bảo Nghi từng khiến báo giới ồn ào vì những câu chuyện tình ái của mình mà đáng chú ý nhất là màn “giật bồ” của Từ Hy Đệ (biệt danh là Tiểu S). Khi còn là một cái tên khá lạ lẫm trong giới giải trí, Tiểu S đã có một mối tình vô cùng lãng mạn với nghệ sĩ hài điển trai Hoàng Tử Giảo. Tình cảm mặn nồng hơn 4 năm những tưởng sẽ đơm hoa kết trái thì kẻ thứ 3 xuất hiện phá vỡ tất cả.

Bất ngờ thay người chen ngang vào mối quan hệ của cô cũng chính là người chị em thân thiết - Tăng Bảo Nghi khiến Tiểu S không mảy may nghi ngờ trong một thời gian dài. Chỉ đến khi Hoàng Tử Giảo nhất mực đòi chia tay với cô và thú nhận tất cả về mối quan hệ bất chính giữa anh và người đẹp họ Tăng thì cô mới nhận ra bấy lâu nay mình bị dối gạt trắng trợn và cay đắng nhận về mình kết cục là kẻ bị bỏ rơi.

Bị mang tiếng “giật bồ” của bạn thân, Tăng Bảo Nghi hứng chịu nhiều chỉ trích của dư luận và sự nghiệp hồi ấy cũng bị ảnh hưởng xấu. Tuy nhiên, cô không hề lên tiếng thanh minh hay biện hộ cho mình. Tiểu S còn từng khóc lóc và “nói xấu” Tăng Bảo Nghi trên truyền hình.

Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, Hoàng Tử Giảo đã lên tiếng thanh minh cho Bảo Nghi của mình: “Tôi và Tiểu S chia tay từ tháng 10/2000, tháng 3 năm sau mới quen và hẹn hò với Tăng Bảo Nghi nên không thể nói cô ấy là người thứ 3 xen vào chuyện của tôi với Tiểu S được”. Năm 2015, Tiểu S cũng công khai lên tiếng xin lỗi Tăng Bảo Nghi vì “đổ oan” cho cô và giải thích rằng khi đó quá đau đớn sau cú sốc chia tay nên mới đổ mọi tội lỗi lên đầu Tăng Bảo Nghi.

Còn đối với bê bối về việc cưỡng bức Lam Khiết Anh cùng nhiều ngôi sao trẻ trong làng giải trí của Tăng Chí Vỹ, tên tuổi Tăng Bảo Nghi cũng bị “liên lụy” và được quan tâm đặc biệt hơn. Dù chẳng bao giờ đáp trả tin đồn về mình nhưng trong một show truyền hình của đại lục, Tăng Bảo Nghi lại lên tiếng về những ồn ào xung quanh cha mình, rằng cô kịch liệt phản đối tội ác xâm phạm tình dục dưới mọi hình thức, nhưng tuyên bố “tôi tuyệt đối tin tưởng cha mình”.

Mới đây nhất, sau nhiều ngày, cuối cùng lễ tưởng niệm Lam Khiết Anh cũng đã diễn ra tại nhà thờ Công giáo Yana ở Stanley, Hong Kong. Bên cạnh những chia sẻ tiếc thương Lam Khiết Anh, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với hành động cưỡng hiếp của ông lớn giới giải trí Hong Kong mà nữ diễn viên khi còn sống đã nói đến. 

Đồng thời, trên mạng xã hội đã chia sẻ lại đoạn clip mà Tăng Bảo Nghi từng lên tiếng từ tháng 1/2018 khi Lam Khiết Anh xác nhận danh tính kẻ cưỡng hiếp mình.Trong 1 chương trình Tăng Bảo Nghi làm MC, cô đã “tranh thủ” mượn vài phút để lên tiếng thanh minh cho bố mình. Cô khẳng định, bố không hề liên quan đến Lam Khiết Anh và chính ông mới là người bị hại.Ngay sau đoạn clip được chia sẻ lại, nhiều người lại càng thêm phẫn nộ. 

Cũng theo Tăng Bảo Nghi, những cáo buộc tình dục liên tiếp trút lên đầu cha khiến cuộc sống gia đình cô hoàn toàn bị đảo lộn. Bỗng chốc, cô trở thành “con gái kẻ hiếp dâm” và bị mọi người nguyền rủa.

Đọc thêm