Hoa hậu Mexico đối diện án tù 50 năm vì tham gia đường dây bắt cóc tống tiền

(PLVN) - Vụ hoa hậu Laura Mojica Romero có nguy cơ ngồi tù 50 năm vì nằm trong đường dây bắt cóc chuyên nghiệp ở Mexico đang gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, cô không phải là hoa hậu duy nhất dính líu đến tổ chức tội phạm khi trước đó từng có Hoa hậu Quốc tế Mexico Laura Zuniga bị bắt vì liên quan tới băng đảng buôn ma túy.
Cựu  hoa hậu Laura Mojica Romero.
Cựu hoa hậu Laura Mojica Romero.

Nàng hậu “hai mặt”

Vừa qua, tờ International Business Times đưa tin một hoa hậu, người mẫu nổi tiếng Laura Mojica Romero bị bắt vì nằm trong băng nhóm tội phạm nguy hiểm ở thành phố Heroica Veracruz, miền Đông Mexico.

Thông tin Laura nằm trong đường dây bắt cóc tống tiền xuyên quốc gia khiến truyền thông và người dân Mexico được một phen xôn xao. Tờ International Business Times cho biết thêm, người đẹp 25 tuổi đã bị bắt cùng 3 phụ nữ và 5 người đàn ông khác khi đang hoạt động ở bang Veracruz, miền Đông Mexico. Theo cảnh sát, đây chỉ là những thành viên đầu tiên trong băng đảng mafia kể trên. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra để triệt phá đường dây tội phạm này.

Romero cùng đồng bọn hiện bị giam ở nhà tù Huatusco (bang Veracruz) để phục vụ quá trình điều tra. Trước mắt cô phải ngồi tù 2 tháng cho đến lúc có tuyên bố chính thức. Theo một thẩm phán, nếu bị kết tội cao nhất, Laura có thể ngồi tù đến 50 năm.

“Vụ việc khiến người hâm mộ rất sốc và thắc mắc không biết bằng cách nào Laura lại có liên hệ với nhóm tội phạm chuyên nghiệp này”, tờ Shethepeople viết. Rất nhiều khán giả tò mò về đường dây bắt cóc và nạn nhân của nàng hậu Mexico nổi tiếng này. Trong khi số khác tỏ ra thất vọng trước sự thật về con người Laura Mojica Romero.

Nhiều cư dân mạng ở Mexico tỏ ra khó hiểu và không thể tin nổi khi một phụ nữ đẹp, giàu có như Romero lại trở thành tội phạm bắt cóc. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định nhóm tội phạm mà Romero tham gia đã thực hiện nhiều phi vụ bắt cóc tống tiền chuyên nghiệp. “Bất kể là ai, bất kể người đó nổi tiếng, giàu có hay xinh đẹp đến mức độ nào, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ vì hành động tổn hại đến người dân”, cảnh sát bang Veracruz tuyên bố.

Hình ảnh tuyệt mỹ của Hoa hậu Laura Mojica Romero.
Hình ảnh tuyệt mỹ của Hoa hậu Laura Mojica Romero.  

Laura Mojica Romero sinh năm 1996 tại khu đô thị San Juan Bautista Tuxtepec, bang Oaxaca, Mexico. Có lợi thế chiều cao 1,72 m và hình thể nóng bỏng, cô đã sớm gia nhập ngành công nghiệp thời trang.

Romero ký một số hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh cho các thương hiệu nội y trước khi quyết định thi nhan sắc. Người đẹp từng thắng giải Miss Earth Oaxaca và đại diện cho thành phố này dự thi Miss Earth Mexico 2015, cuối cùng giành hạng nhì - danh hiệu Miss Earth Air.

Năm 2019, cô lên ngôi Hoa hậu thành phố Oaxaca và tham gia Hoa hậu Mexico để tìm suất thi Hoa hậu Thế giới, song đã thất bại. Năm ngoái, cô được bổ nhiệm làm đại diện quốc gia ở International Queen of Coffee - một cuộc thi nhan sắc lớn của các nước Mỹ Latin - và giành giải á hậu.

Thành công liên tiếp giúp Romero có chỗ đứng nhất định. Người trong nghề dự đoán cô sẽ còn tiến xa hơn nữa. Trước scandal gây rúng động, Romero vốn xây dựng hình ảnh theo hướng phụ nữ học thức, mạnh mẽ. 

Laura Mojica Romero tốt nghiệp Đại học Veracruz với bằng cử nhân Quản trị kinh doanh. Cô thông thạo tiếng Anh, từng là người phát ngôn trong các chiến dịch chống ung thư vú, bệnh bạch cầu, kêu gọi bình đẳng giới và đấu tranh mạnh mẽ nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ. Hoa hậu này từng chia sẻ: “Chúng ta không thể đứng yên. Chúng ta phải xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ thông qua các chiến dịch và cuộc nói chuyện để khiến nam giới nhận thức rõ vấn đề này”.

Hoa hậu Oaxaca sở hữu tài khoản Instagram có hơn 24.500 người theo dõi và thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng. Đặc biệt, Romero thường xuyên khoe sự giàu có lên mạng xã hội và tự nhận mình là người có sắc đẹp “không ai bì nổi”. “Tôi không chỉ có nhan sắc hơn người. Tôi còn tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân kinh tế”, Romero nói trong cuộc thi Hoa hậu năm 2019.

Với việc dính líu đến pháp luật, sự nghiệp và danh tiếng của Laura Mojica Romero được nhận định sẽ nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn.

Nữ hoàng nhan sắc dính án

Mexico là một trong những quốc gia nguy hiểm và bạo lực nhất thế giới. Số tội phạm nước này không ngừng gia tăng theo thời gian. Việc những người nổi tiếng ở đây dính dáng đến luật pháp không phải là chuyện lạ. Và Laura Mojica Romero không phải trường hợp người đẹp đầu tiên ở Mexico vi phạm pháp luật. 

Trước Laura Mojica Romero hơn một thập kỷ, Hoa hậu Quốc tế Mexico Laura Zuniga Huizar cũng gây ra scandal rúng động dư luận vì liên quan tới băng đảng buôn ma túy.

Laura Huizar sinh năm 1985, là một giáo viên tiểu học trước khi trở thành siêu mẫu và hoa hậu. Cô đăng quang Nữ hoàng Mỹ Latin và Hoa hậu bang Sinaloa 2008, sau đó được cử thi Nuestra Belleza Mexico, và giành ngôi á hậu 2. Với danh hiệu này, Laura Zuniga là đại diện cho Mexico tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2009 diễn ra ở Macau, Trung Quốc.

Laura Mojica Romero và đồng bọn bị bắt giữ.
Laura Mojica Romero và đồng bọn bị bắt giữ. 

Tuy nhiên, vào tháng 12/2008, khi chưa lên đường chinh chiến quốc tế, Zuniga đã bị bắt cùng bạn trai và các vệ sĩ trong lúc đang chở một xe tải chứa lượng lớn súng ống, đạn dược gồm những khẩu súng máy AR-15, súng ngắn 9 li, 633 băng đạn và 53.300 USD tiền mặt.

Tờ AFP cho biết địa điểm phát hiện vụ việc là ở thành phố Guadalajara, và Orlando Garcia Urquiza - bạn trai hoa hậu - chính là một tên trùm ma túy khét tiếng, chuyên tuồn chất cấm từ các nước như Mexico, Bolivia, Colombia sang Mỹ.

Tại đồn cảnh sát, Zuniga khai cô đang trên đường đến Bolivia và Colombia để mua sắm thì bị bắt. Các phương tiện truyền thông lưu ý rằng Colombia và Bolivia đều là những nhà cung cấp cocaine chính cho các băng đảng ma túy Mexico. Trong khi đó, người đẹp này lại nói với cha đẻ rằng cô đi dự tiệc Giáng sinh tại Guadalajara.

Sự kiện đã trở thành chủ đề nóng bỏng trên báo chí. Ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Mỹ Latin đã tước vương miện của Huizar và trao vương miện cho người kế nhiệm - Anagabriela Espinoza. Còn khán giả mỉa mai cô rằng: “Liệu người đẹp có tàn phai nhan sắc trong bộ đồng phục màu cam của nhà tù?”.

Cuối cùng, tòa phán quyết Huizar bị quản thúc trong 40 ngày và được thả khỏi trại giam ngày 30/1/2009 sau khi thẩm phán không tìm thấy bằng chứng ràng buộc cô với bất kỳ hoạt động tội phạm nào. Trong cuộc phỏng vấn sau đó với Joaquín López-Dóriga trên Radio Formula, Laura tuyên bố rằng cô đã bị bắt cóc bởi bạn trai Ángel Orlando García Urquiza, một thủ lĩnh cấp cao của Juárez Cartel và anh trai của một trùm ma túy bị giam cầm, và cô không hề hay biết về những hoạt động bất hợp pháp của anh ta. Thoát cảnh tù tội, cô lặng lẽ trở lại ngành công nghiệp người mẫu vào năm 2010 nhưng bị mọi người ghẻ lạnh và tránh xa.

Vào năm 2011, đạo diễn Gerardo Naranjo đã giới thiệu tác phẩm điện ảnh Miss Bala lấy cảm hứng từ bê bối của Laura Zuniga. Phim dài 113 phút được giới phê bình đánh giá tích cực phần nội dung và khâu dàn dựng.

Miss Bala từng được chọn là đề cử của Mexico ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 84, tuy nhiên tác phẩm không lọt vào danh sách đề cử rút gọn cuối cùng.

Đọc thêm