Sự giàu có tỷ lệ nghịch với hạnh phúc của ngôi sao nhạc Rap Kanye West

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Rapper Kanye West mới đây được xác nhận là người da màu giàu có nhất tại Mỹ với tổng tài sản đạt mốc 6,6 tỷ USD. Tuy nhiên, trái ngược với tin vui này thì trước đó chưa lâungôi sao truyền hình Kim Kardashian - vợ của Kanye đã nộp đơn ly dị sau 7 năm chung sống.
Kim Kardashian và Kanye West đang làm thủ tục ly dị sau 7 năm kết hôn.
Kim Kardashian và Kanye West đang làm thủ tục ly dị sau 7 năm kết hôn.

Người da màu giàu có nhất tại xứ cờ hoa

Mới đây, theo hãng tin Bloomberg, nam rapper, nhà sản xuất và nhà thiết kế thời trang Kanye West đã ký hợp đồng trị giá khoảng 970 triệu USD với hãng thời trang Gap, dự kiến tung bộ sưu tập mới vào mùa hè. Rapper sẽ thiết kế, sản xuất các sản phẩm quần áo, phụ kiện cho cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. West cũng sẽ phát hành các sản phẩm sneaker với Gap sau khi kết thúc hợp đồng với Adidas vào năm 2026.

Sau bản hợp đồng, ngân hàng UBS tại Thụy Sĩ định giá thương hiệu thời trang Yeezy của anh khoảng từ 3,2 tỷ đến 4,7 tỷ USD. Bên cạnh đó, ca sĩ sở hữu 122 triệu USD tiền mặt và trái phiếu. Các sản phẩm âm nhạc của West trị giá khoảng 110 triệu USD. Anh cũng sở hữu nhiều tài sản khác với tổng trị giá khoảng 1,7 tỷ USD, trong đó gồm cả cổ phần SKIMS, thương hiệu thời trang của Kim Kardashian... 

Tờ People xác nhận khối tài sản ròng hiện tại của anh đạt mốc 6,6 tỷ USD, tăng khoảng 6 lần so với thống kê của tạp chí Forbes tháng 4 năm ngoái. Với khối tài sản này, anh trở thành người da màu giàu có nhất tại Mỹ.

Cụ thể, tháng 4/2020, Forbes công nhận Kanye West là tỷ phú với khối tài sản khoảng hơn 1 tỷ USD, vượt Jay-Z trở thành rapper giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, West nhiều lần khẳng định tài sản của mình nhiều hơn so với số liệu của Forbes. Trong talk show với Nick Cannon cuối năm ngoái, West khẳng định sẽ đạt mốc khoảng 5,5 tỷ USD sau khi hoàn thành thương vụ với Gap.

Vị thế tỷ phú hiện nay hoàn toàn khác so với tình cảnh của anh 5 năm trước đây. West từng cho biết anh mắc nợ 53 triệu USD hồi năm 2016, trong đó có khoản tiền 16 triệu USD bỏ ra để gây dựng, nuôi thương hiệu Yeezy. Cuối cùng, vận may cũng đã mỉm cười sau khi dự án Yeezy chính thức được triển khai.

Sở hữu khối gia sản khổng lồ, Kanye West thậm chí đã từng tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ.
 Sở hữu khối gia sản khổng lồ, Kanye West thậm chí đã từng tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ. 

Theo Forbes, West đã đàm phán thành công về mức ăn chia 11% phí bản quyền trong doanh số bán hàng đối với mặt hàng giày Adidas-Yeezey. Ngôi sao nhạc rap người Mỹ sau đó cũng ký hợp đồng 10 năm với hãng GAP về mặt hàng giày dép, quần áo có sử dụng thương hiệu Yeezy. 

Thành công đã đưa Kanye West gia nhập nhóm nhỏ tỷ phú người Mỹ da màu. Ngoài West, trong danh sách đó còn có nhà làm phim Tyler Perry, ngôi sao nhạc rap Jay-Z (tên thật là Shawn Carter), huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, người dẫn chương trình Oprah Winfrey...

Tiền tài đi lên, tình yêu lao dốc

Kanye Omari West sinh năm 1977 tại thành phố Atlanta (Mỹ). Sau khi cha mẹ ly dị hồi Kayne mới 3 tuổi, anh đãcùng mẹ chuyển đến Chicago.Anh bắt đầu ca hát từ năm 1996 và trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21, bán được hơn 140 triệu bản thu. Âm nhạc của anh được lấy cảm hứng từ một loạt các thể loại, bao gồm hip hop, soul, baroque pop, Electro, indie rock, synth-pop, công nghiệp và kinh phúc âm.

Cha anh là Ray West, một cựu chiến binh Black Panther - tổ chức chính trị chiến binh được thành lập ở Mỹ vào năm 1966 để đấu tranh vì quyền của người da màu và là một trong những phóng viên ảnh da màu đầu tiên tại Tạp chí Atlanta. Vào năm 2006, ông đã mở quán cà phê Good Water Store and Café tại Lexington Park, bang Maryland với vốn khởi nghiệp do con trai hỗ trợ.Mẹ của West, Tiến sĩ Donda C. (Williams) West, là giáo sư tiếng Anh tại Đại học Clark Atlanta và Chủ tịch Khoa ngôn ngữ Anh tại Đại học bang Chicago. Anh cũng từng theo mẹ đến Nam Kinh, Trung Quốc để bà giảng dạy tại Đại học Nam Kinh như một phần của chương trình trao đổi.

Kayne đã chứng minh một mối quan hệ với nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ; anh bắt đầu làm thơ khi lên năm tuổi. Mẹ anh kể lại rằng lần đầu tiên bà nhận thấy thấy niềm đam mê vẽ và âm nhạc của Kayne West khi học lớp 3. West bắt đầu đọc rap từ năm lớp 3 và bắt đầu sáng tác nhạc từ năm lớp 7, còn bán chúng cho các nghệ sĩ khác.

Năm 13 tuổi, Kayne West đã viết một bài hát rap có tên “Green Eggs and Ham” (tựa đề cuốn sách thiếu nhi bán chạy nhất của Dr. Seuss) và thuyết phục mẹ trả tiền để được vào phòng thu âm. Kayne West đã có cơ hội gặp No I.D., nhà sản xuất/DJ nàysớm trở thành cố vấn cho West. Hai người nhanh chóng hình thành một tình bạn thân thiết. 

Sau khi tốt nghiệp trung học, West nhận được học bổng để theo học Học viện Nghệ thuật Hoa Kỳ tại Chicago năm 1997 và bắt đầu tham gia các lớp học vẽ; ít lâu sau, anh ghi danh vào Đại học bang Chicago theo học ngành ngôn ngữ Anh. Đến năm 20 tuổi thì anh đã bỏ dở việc học đại học để theo đuổi giấc mơ âm nhạc.

Điều đó khiến mẹ anh rất tức giận nhưng anh phân trần rằng có một số mục tiêu nghề nghiệp không yêu cầu học đại học. Rất may, không lâu sau, Kayne trở thành một nhà sản xuất nổi tiếng trong giới hip-hop, trước cả khi anh được biết đến với tư cách một rapper và một nghệ sĩ solo.

Có một sự nghiệp thành công song tình duyên của Kayne West lại gặp nhiều trắc trở. Anh bắt đầu mối quan hệ hợp - tan nhiều lần với nhà thiết kế Alexis Phifer vào năm 2002 và họ đã đính hôn vào tháng 8/2006. Năm 2008, cặp đôi chia tay sau 18 tháng đính hôn.Sau đó Kayne hẹn hò với người mẫu Amber Rose từ năm 2008 cho đến mùa hè năm 2010.

Tháng 4 năm 2012, Kayne West bắt đầu hẹn hò với ngôi sao truyền hình thực tế và cũng là bạn thân thiến lâu nămKim Kardashian. Hai người đính hôn vào tháng 10/2013và kết hôn vào ngày 24/5/2014. Thời báo New York khi ấy gọi cuộc hôn nhân của họ là “trận bão tuyết lịch sử của người nổi tiếng”.

Tài sản của hai người tăng nhanh chóng sau lễ cưới. Năm 2014, Kanye West chỉ sở hữu khoảng 100 triệu USD. Kim Kardashian nâng tổng số tài sản từ 30 triệu USD lên khoảng 900 triệu trong 7 năm qua.Cặp sao có 4 con: North (8 tuổi), Saint (66 tuổi), Chicago (3 tuổi) và Psalm (2 tuổi). 

Tuy nhiên, hồi tháng 2/2021, tờ TMZ cho biết, Kim Kardashian đã nộp đơn lên tòa án xin chấm dứt quan hệ hôn nhân với Kanye West. Cô xin quyền trực tiếp nuôi 4 con của hai người. Mâu thuẫn giữa cặp sao bắt đầu khi Kanye West tranh cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 7/2020. Rapper có nhiều phát ngôn xúc phạm gia đình vợ trên mạng xã hội. Kim Kardashian sau đó cho biết chồng bị hội chứng rối loạn lưỡng cực, dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát. Hai người làm lành vài tháng sau đó nhưng vẫn thường xuyên sống xa cách.

Việc sống xa nhau có thể gây khó dễ tới thỏa thuận nuôi con chung của hai người. Kanye West nhiều lần bày tỏ muốn chuyển đến Wyoming để tránh xa Hollywood. Trong khi đó, Kim Kardashian không muốn rời Los Angeles, nơi mẹ và các chị em cô đang sống. 

Nguồn tin thân cận khẳng định cặp sao không căng thẳng khi ra tòa. Kanye West thậm chí đồng ý nhường lại biệt thự ở Hidden Hills, Mỹ trị giá 60 triệu USD do anh tự tay thiết kế cho vợ. Anh cũng đồng ý với các điều khoản ly dị và cam kết cùng nhau nuôi dạy con cái, song anh lại vừa có động thái khá “phũ” -đổi số điện thoại, không cho phép Kim Kardashian trực tiếp gọi điện cho anh mà chỉ liên lạc với các nhân viên của anh nếu cần thiết.

Đọc thêm