48,2% doanh nghiệp lạc quan xu hướng kinh doanh tốt lên trong năm 2018

Theo Báo cáo Điều tra Xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2017 từ Tổng cục Thống kê, 44,8% số doanh nghiệp cho biết tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 tốt hơn so với quý 3.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bên cạnh đó, 36,5% số doanh nghiệp cho hay tình hình sản xuất kinh doanh ổn định, tuy nhiên vẫn có 18,7% số doanh nghiệp chia sẻ vẫn còn khó khăn.

Dự báo triển vọng kinh doanh trong quý đầu của năm 2018, 48,2% số doanh nghiệp lạc quan cho rằng xu hướng sẽ tốt lên, 35,7% số doanh nghiệp tin tưởng sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 16,1% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn. 

Số liệu từ Tổng cục cũng cho thấy, năm 2017, môi trường kinh doanh cải thiện cùng với các cơ hội kinh doanh trong xu thế hội nhập đã thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp lên cao, số lượng doanh nghiệp thành lập mới cả nước lên tới 126.859 công ty, tổng vốn đăng ký là 1,29 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 45,4% về số vốn đăng ký so với năm 2016.

Bên cạnh đó, 26.448 doanh nghiệp quay trở lại nền kinh tế, nâng tổng số hoạt động trong năm lên 153.300 doanh nghiệp, nâng tổng số việc làm đăng ký mới lên 1,16 triệu người.

Song trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp nhỏ vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương, cả nước có 60.553 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 12.113 doanh nghiệp, giảm 2,9% so với năm trước, trong đó 11.087 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,5%./.

48,2% doanh nghiệp lạc quan xu hướng kinh doanh tốt lên trong năm 2018 ảnh 1

Đọc thêm