5,6 triệu dấu vân tay của công chức Mỹ đã bị đánh cắp

(PLO) - Cơ quan quản trị nhân sự của Mỹ (OPM) vừa công bố thông tin cho biết dấu vân tay của 5,6 triệu người đã bị đánh cắp trong vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm đánh cắp thông tin của các nhân viên trong chính quyền liên bang xảy ra hồi đầu năm.
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Theo tờ The New York Times, giới chức Mỹ ước tính tin tặc đã đánh cắp số an sinh xã hội và địa chỉ của hơn 21 triệu công chức hiện tại và cựu công chức, trong đó có khoảng 1,1 triệu người bị đánh cắp mẫu dấu vân tay.
Tuy nhiên, sau khi cùng Bộ Quốc phòng Mỹ rà soát lại, OPM cho biết họ xác định được thêm nhiều dữ liệu vân tay đã bị lộ. 
Thông tin vừa được công bố đã khiến nhiều chuyên gia tỏ ra lo ngại bởi không giống như mật khẩu và ngay cả số an sinh xã hội, dấu vân tay không thể làm cho thay đổi và đang càng ngày càng thay thế mật khẩu trở thành một biện pháp an ninh được nhiều người sử dụng, dấy lên quan ngại về việc các tin tặc có thể tận dụng dữ liệu này để phá hoại.

Đọc thêm