6 huyện của Đắk Lắk có 100% số cử tri đi bỏ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin được Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk đưa ra tại phiên họp lần thứ năm nhằm đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện trước, trong và sau cuộc bầu cử ĐBQHkhóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri Đắk Lắk bỏ phiếu trong ngày bầu cử.
Cử tri Đắk Lắk bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Đắk Lắk đánh giá: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng luật định, dân chủ và an toàn theo quy định trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Tại 14/14 đơn vị bầu cử của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép bỏ phiếu sớm trước một ngày (22/5) đều đúng quy định của Luật bầu cử.

Riêng ngày bầu cử 23/5, toàn tỉnh có 1.794 tổ bầu cử được tiến hành đúng tiến độ thời gian và các quy định của luật định; Đã có 1.371.315 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,76%; Có 1.721 trong tổng số 1.802 điểm bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt 100%. Trong đó, 6 huyện gồm Cư Kuin, Krông Bông, Krông Búk, Krông Pắk, Krông Năng và Lắk có 100% số cử tri đi bỏ phiếu.

Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Không khí ngày bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định.  

Kết quả, cử tri tỉnh Đắk Lắk đã bầu đủ 09 đại biểu Quốc hội khóa XV, 75 đại biểu HĐND tỉnh, bầu 513 trong tổng số 514 đại biểu HĐND huyện và 4.628 trong tổng số 4.658 đại biểu HĐND xã được ấn định.

Trong thời gian tới, một trong các nhiệm vụ cần làm là tổ chức bầu cử lại tại 03 đơn vị bầu cử số 9, 10, 11 (xã Cư San, huyện M’Drắk) theo quy định của Luật bầu cử. Thời gian tổ chức bầu cử lại được ấn định vào Chủ nhật (6/6/2021). 

Đọc thêm