6 ngày Tết: 3.400 người đánh nhau nhập viện, 160 người chết do TNGT

(PLO) - Trong năm ngày tết (tính từ 29 tết), các bệnh viện toàn quốc đã ghi nhận trên 3.400 người vào viện vì đánh nhau, số tử vong do đánh nhau trong dịp tết đã tăng vọt so với Tết Ất Mùi 2015
Vũ lực đang có xu hướng được lựa chọn khi xảy ra mâu thuẫn nhỏ trong đời sống xã hội? (Ảnh minh họa)
Vũ lực đang có xu hướng được lựa chọn khi xảy ra mâu thuẫn nhỏ trong đời sống xã hội? (Ảnh minh họa)
Báo cáo ngày 12-2 của Bộ Y tế về tình hình trong dịp tết cho biết số tử vong do đánh nhau (tính đến mùng 3 tết) tăng gấp 2,5 lần so với Tết Ất Mùi.
Theo Bộ Y tế, dịp tết vừa qua rất ít ghi nhận người vào viện do ngộ độc thực phẩm, nhưng trung bình mỗi ngày có khoảng 200 bệnh nhân vào viện vì ngộ độc rượu, rối loạn tiêu hóa. Mùng 5 tết có 1 ca tử vong vì lý do này.
Báo Tuổi trẻ dẫn lời bác sĩ Ngô Đức Ngọc (khoa A9 Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận năm bệnh nhân vào viện do xuất huyết tiêu hóa, vỡ tĩnh mạch thực quản do uống quá nhiều rượu.
Hiện tại khoa đang điều trị một bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa vì lý do này, bệnh nhân có tiền sử uống mỗi ngày nửa lít rượu, dịp tết uống nhiều hơn và phải vào viện. Bác sĩ Lê Quang Thuận, trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khoảng 10% bệnh nhân điều trị tại trung tâm trong những ngày qua là do ngộ độc rượu.
Trong khi đó, theo thống kê của văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 6 ngày nghỉ tết từ 7 đến 12-2 (29 đến mùng 5 Tết Bính Thân), cả nước xảy ra 253 vụ tai nạn giao thông làm 160 người chết và 248 người bị thương.
Riêng ngày 12-2 (mùng 5 Tết) cả nước xảy ra 40 vụ, làm chết 20 người, 37 người bị thương. Tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.
Trong ngày 12-2, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 3.106 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp Kho bạc Nhà nước 815,265 triệu đồng; tạm giữ 7 ôtô, 1.004 môtô, tước 116 giấy phép lái xe.
Lực lượng cảnh sát giao đường thủy nội địa toàn quốc kiểm tra, xử lý 21 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 1,250 triệu đồng.

Đọc thêm