60.000 tấn vải của Hải Dương đã bắt đầu vào vụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 8.900 ha, tổng sản lượng vải của địa phương này dự kiến đạt trên 60.000 tấn, tăng 5.000 tấn so năm 2021.
Vải sớm được mùa, được giá người trồng vải ở Hải Dương phấn khởi
Vải sớm được mùa, được giá người trồng vải ở Hải Dương phấn khởi

Dự kiến ngày 29/5, Hải Dương sẽ diễn ra một chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022.

Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra như Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh năm 2022; Lễ hội vải thiều Thanh Hà 2022 với một loạt hoạt động (lễ rước vải thiều Thanh Hà vào chùa Thanh Lanh, cắt băng mở vườn vải thiều xuất khẩu, du khách thăm vùng trồng vải tiêu chuẩn xuất khẩu…). Cũng trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Hội thi “Vải thiều Thanh Hà-Tinh hoa văn hóa xứ Đông”. Đây là lần đầu tiên hội thi này được tổ chức.

Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 8.900 ha. Tổng sản lượng vải toàn địa phương này dự kiến đạt trên 60.000 tấn, tăng 5.000 tấn so năm 2021.

Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 8.900 ha. Tổng sản lượng vải toàn địa phương này dự kiến đạt trên 60.000 tấn, tăng 5.000 tấn so năm 2021.

Ngoài ra còn có Diễn đàn Khuyến nông @ với chủ đề “Nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn, góp phần thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sản phẩm vải thiều Thanh Hà”.

Với việc kết hợp tổ chức Tuần lễ xúc tiến thương mại và du lịch, địa phương hi vọng sẽ mở ra cơ hội kéo du khách về tham quan vùng vải. Đi thuyền trên sông Hương (huyện Thanh Hà) ngắm vải, tự tay hái và thưởng thức những trái vải tươi ngọt là trải nghiệm khó quên đối với du khách.

Để chuẩn bị cho vụ vải năm 2022, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cấp chính quyền, các Sở, ngành, địa phương khảo sát, tìm hiểu thực tế và có biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn nông dân kỹ thuật canh tác, chăm bón vải thiều, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap, Globalgap để nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm. Niên vụ 2021 - 2022, với điều kiện thời tiết thuận lợi cho phân hóa mầm hoa, ra hoa đậu quả của cây vải. Người nông dân chủ động áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về xử lý lộc đông trên vải, về phân bón... do vậy tỷ lệ vải ra hoa, đậu quả cao, dự kiến là năm nay là một năm được mùa.

Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 8.900 ha, trong đó Thanh Hà 3.250ha, thành phố Chí Linh 3.400ha, các huyện, thành phố, thị xã còn lại 2.250ha. Tổng sản lượng vải toàn tỉnh Hải Dương dự kiến đạt trên 60.000 tấn, tăng 5.000 tấn so năm 2021.

Hiện nay, trà vải sớm dự kiến bắt đầu thu hoạch từ ngày 15/5/2022, thu hoạch rộ từ ngày 25/5-05/6/2022 với sản lượng ước trên 35.000 tấn; trà vải thiều chính vụ dự kiến thu hoạch từ 10/6/2022, với sản lượng ước trên 25.000 tấn.

Qua khảo sát ban đầu, quả vải thiều Thanh Hà- Hải Dương năm nay mẫu mã đẹp hơn so với những năm trước.

Đọc thêm