7 tháng đầu năm, 3.791 người chết vì tai nạn giao thông

(PLVN) - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ngày 31/7 cho biết, trong 7 tháng năm 2020, trong toàn quốc xảy ra 7.996 vụ tai nạn giao thông làm chết 3.791 người, bị thương 5.850 người.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông trên cả nước giảm 1.824 vụ, giảm 676 người chết và giảm 1.611 người bị thương.

Trong đó, trong 7 tháng đầu năm 2020, trên đường bộ xảy ra 4.482 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên làm chết 3.707 người, bị thương 2.352 người, giảm 597 vụ, giảm 656 người chết, giảm 394 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Trên tuyến đường sắt xảy ra 51 vụ, làm chết 43 người, bị thương 10 người, giảm 41 vụ, giảm 30 người chết và giảm 25 người bị thương. Trên đường thủy xảy ra 39 vụ, làm chết 34 người, làm bị thương 4 người, tăng 7 vụ và 16 người chết so với cùng kỳ năm trước. Trên tuyến hàng hải xảy ra 7 vụ, làm chết 7 người, không có người bị thương.

Trong tháng 7/2020, trên cả nước xảy ra 1.206 vụ tai nạn giao thông, làm chết 549 người và làm bị thương 911 người. So với tháng 7 năm 2019, số vụ tai nạn giảm 229 (15,96%), số người chết giảm 108 (16,44%), số người bị thương giảm 192 (17,41%).

Đọc thêm