99,79% cử tri Bắc Kạn đã đi bỏ phiếu

(PLVN) - Báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn cho biết, kết thúc ngày bầu cử (lúc 19h ngày 23/5) có 231.384/231.860 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,79%.
Ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư tỉnh ủy Bắc Kan tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 04, phường Phùng Chí Kiên (TP Bắc Kạn).
Ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư tỉnh ủy Bắc Kan tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 04, phường Phùng Chí Kiên (TP Bắc Kạn).

Các địa phương đều có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%, có 701/763 Tổ bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Tỷ lệ bầu cử cụ thể tại các địa phương: Thành phố Bắc Kạn đạt 99,99%; Ba Bể đạt 99,98%; Bạch Thông đạt 99,24%, Chợ Đồn đạt 99,91%, Chợ Mới đạt 99,75%; Na Rì đạt 99,99%; Ngân Sơn đạt 99,95%; Pác Nặm đạt 99,24%.

Công tác bầu cử trên toàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện đầy đủ tại các khu vực bỏ phiếu và khi tiến hành cho cử tri đang cách ly bỏ phiếu.

Theo ghi nhận của phóng viên báo PLVN trong ngày bầu tại Bắc Kạn, tại các khu vực bỏ phiếu, người dân đã chủ động đến sớm, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước khi vào khu vực bỏ phiếu với niềm tin lựa chọn được các đại biểu xứng đáng tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo thống kê, tỉnh Bắc Kạn có 763 khu vực bỏ phiếu với hơn 236.700 cử tri. Các cử tri tham gia bầu cử sẽ lựa chọn bầu ra 06 đại biểu trong số 10 ứng cử viên ĐBQH khóa XV; 50 đại biểu trong số 84 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X; 242 đại biểu HĐND cấp huyện; 2.019 đại biểu HĐND cấp xã, phường.

Đọc thêm