Ấn Độ phát hiện 3.000 tấn vàng?

(PLVN) - Cơ quan Khảo sát Địa chất Ấn Độ đã lên tiếng bác bỏ thông tin về việc phát hiện hơn 3.000 tấn vàng ở bang Uttar Pradesh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo hãng tin Sputnik, phát biểu trên được giới chức Ấn Độ đưa ra sau khi tờ India Times của nước này đưa tin các nhà địa chất đã phát hiện ra 2 mỏ vàng với khoảng 3,5 nghìn tấn quặng vàng tại quận Sonbhadra ở phía đông bang Uttar Pradesh. 

Tổng 2 mỏ vàng này có trữ lượng lớn gấp 5 lần tổng trữ lượng vàng của Ấn Độ. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, trữ lượng vàng của Ấn Độ vào khoảng 626 tấn.

Nếu những ước tính này là chính xác, Ấn Độ sẽ đứng ở vị trí thứ 2 về trữ lượng vàng trên thế giới. 

Việc tìm kiếm mỏ vàng ở Sonbhadra được Cơ quan Khảo sát Địa chất Ấn Độ từ năm 1992-1993. Năm 2005, một số thông tin cho biết đã phát hiện mỏ vàng trong khu vực này.

Tuy nhiên, Cơ quan Khảo sát Địa chất Ấn Độ đã bác bỏ thông tin về lượng vàng “khủng” ở Sonbhadra, khẳng định rằng trong khu vực này chỉ có thể tìm thấy không quá 160 kg vàng.