Australia chi 2,5 tỷ USD mua xe tăng và vũ khí của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 10/1 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng ông Peter Dutton xác nhận Australia đã chốt hợp đồng mua hơn 120 phương tiện quân sự từ Mỹ để bổ sung, thay thế và nâng cấp trang bị cho Lục quân của nước này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đề xuất về hợp đồng mua bán vũ khí đã được phía Mỹ chấp thuận trong năm 2021 nhưng đây là lần đầu tiên có xác nhận chính thức từ Bộ Quốc phòng Australia.

Theo kế hoạch, Australia sẽ mua 75 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 mới để thay thế 59 chiếc xe tăng thế hệ cũ M1A1 được nước này sử dụng từ năm 2007. Bên cạnh đó, nước này cũng đặt mua 29 xe rà phá bom mìn,17 xe bắc cầu phao dã chiến cùng với 6 xe bọc thép hỗ trợ chiến đấu.

Theo The Hill, dự kiến Lục quân Australia sẽ nhận được những thiết bị đầu tiên trong hợp đồng vũ khí mới vào năm 2024.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Australia cũng đang có kế hoạch chi từ 30-42 tỷ AUD để mua xe bọc thép.