Bà con dân tộc Phú Thọ sẵn sàng "chọn mặt gửi vàng" bằng lá phiếu cử tri

 
(PLVN) - Trong không khí háo hức cả đất nước hướng về ngày hội lớn, bà con dân tộc Mường, Dao của huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đã sẵn sàng cho ngày bầu cử, với niềm tin vững chắc rằng mỗi lá phiếu của mình sẽ giúp lựa chọn ra những đại biểu ưu tú nhất, xứng đáng nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Bà Hà Thị Loan (khu Tân Lập, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn) nghiên cứu thông tin các ứng cử viên.
Bà Hà Thị Loan (khu Tân Lập, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn) nghiên cứu thông tin các ứng cử viên.

Những ngày này, bà con dân tộc Mường, Dao tại các khu vực miền núi của 2 huyện Tân Sơn, Thanh Sơn đang bước vào vụ thu hoạch lúa chiêm xuân. Vụ mùa năm nay trở nên đặc biệt, bởi trong không khí lao động hăng say, người dân có thêm niềm háo hức về ngày bầu cử đang đến gần.

Cầm trên tay những bó lúa trĩu hạt với niềm vui về vụ mùa thắng lợi, bà con cũng chia sẻ về nhiều kỳ vọng về ngày bầu cử. Với họ, những đại biểu do mình bầu ra cũng mang theo hy vọng về một tương lai tốt đẹp, đại diện cho tiếng nói của mình tại các cơ quan dân cử. Dù công việc ngày mùa bận rộn, nhưng cử tri trên địa bàn xã vẫn thường xuyên đến điểm bỏ phiếu để xem thông tin, tiểu sử về các ứng cử viên.

Có mặt tại điểm bầu cử, bà Hà Thị Loan, dân tộc Mường, hiện đang sinh sống tại khu Tân Lập, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn cho biết: “Năm nay là lần thứ 10 tôi được cầm lá phiếu đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Chuẩn bị cho ngày đi bầu cử sắp tới, tôi đã nghiên cứu lý lịch các ứng cử viên và "chọn mặt gửi vàng" vào các ứng cử viên có đủ trình độ, tiêu chuẩn năng lực, có đức, có tài để bầu làm ĐBQH và ĐB HĐND các cấp.

Tôi luôn kỳ vọng rằng, các đại biểu trúng cử sẽ là những người đại diện xứng đáng cho cử tri nhân dân cả nước và luôn vì dân, vì nước; cống hiến tài năng, trí tuệ để cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ngày một hưng thịnh và giàu mạnh”.

Ông Phùng Văn Cửu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Thượng.
 Ông Phùng Văn Cửu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Thượng.

Theo ông Phùng Văn Cửu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn: xã có 85% dân số là dân tộc Mường, 13% dân tộc Dao, còn lại số ít là dân tộc Tày. Để giúp bà con nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm trong việc bầu cử, Đảng bộ, chính quyền xã Kim Thượng đã tuyên truyền rộng khắp cho người dân trong xã bằng nhiều hình thức như: loa đài, truyền thanh, pano, áp phích. Đội truyền thông lưu động đã đi khắp các khu vực trong xã, nhất là các khu vùng cao của dân tộc Dao. Nhờ vậy, bà con trong xã đều nắm rõ được những thông tin quan trọng về ngày bầu cử.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn xã đã được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn, trật tự, đặc biệt là đảm bảo về công tác phòng chống dịch COVID– 19 trong ngày bầu cử. Ngày mai, cử tri trên địa bàn xã sẽ được bố trí đi bỏ phiếu theo giờ, đảm bảo khoảng cách khi đi bầu cử...

Đọc thêm