Ba Lan tăng cường khả năng quân sự với xe tăng Abrams

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ba Lan hôm 5/4 đã ký một thỏa thuận với Washington để mua 250 xe tăng Abrams (GD.N) khi nước này tìm cách tăng cường quân đội trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở biên giới phía đông nước này giữa Nga và Ukraine.
Xe tăng M1A1 Abrams của Quân đội Hoa Kỳ khai hỏa trong cuộc tập trận quân sự tăng cường lực lượng chiến đấu Forward Presence của NATO năm 2021 ở Adazi, Latvia, ngày 26/3/2021. Ảnh: Reuters
Xe tăng M1A1 Abrams của Quân đội Hoa Kỳ khai hỏa trong cuộc tập trận quân sự tăng cường lực lượng chiến đấu Forward Presence của NATO năm 2021 ở Adazi, Latvia, ngày 26/3/2021. Ảnh: Reuters

Việc bán xe tăng Abrams cho Ba Lan, cũng là nơi có khu vực phòng thủ tên lửa trong tương lai của Hoa Kỳ, là một dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ quốc phòng ngày càng sâu sắc với Hoa Kỳ. Nó theo sau việc triển khai thêm gần 5.000 lính Mỹ tới Ba Lan cũng như thêm máy bay chiến đấu, như một phần trong phản ứng của Washington đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết thỏa thuận trị giá khoảng 4,75 tỷ USD và những chiếc xe tăng đầu tiên sẽ được chuyển giao trong năm nay.

Vào tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã thông báo kế hoạch bán 250 xe tăng Abrams cho Ba Lan, khi Washington di chuyển để tăng cường khả năng phòng thủ của một đồng minh quan trọng ở Đông Âu trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Nga - Ukraine.

Theo nhà sản xuất General Dynamics, xe tăng chiến đấu Abrams mang theo một kíp lái gồm 4 người và có một khẩu pháo được nạp đạn thủ công có thể bắn chống lại các phương tiện bọc thép của đối phương và thậm chí cả máy bay bay thấp.

Biên giới phía đông nam của Ba Lan gần với thành phố Lviv, miền tây Ukraine. Ba Lan đã là nơi sinh sống của từ một đến hai triệu người Ukraine.