Bắc Giang: Phá ổ nhóm vận chuyển trái phép 3,4 tấn pháo nổ

(PLVN) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định tạm giữ đối với ba đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 3,4 tấn pháo nổ trên địa bàn huyện Lạng Giang.
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thường xuyên phát hiện các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép.
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thường xuyên phát hiện các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép.

Thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Giang) phát hiện một nhóm, gồm các đối tượng ở Lạng Giang, Yên Thế, Tân Yên nghi vấn tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép nên đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh phương án đấu tranh, triệt phá.

Theo đó, đêm 8/11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Lạng Giang được huy động để triển khai bắt giữ các đối tượng. Khoảng 0 giờ 50 phút, ngày 9/11, tại khu vực thôn Khoát, xã Nghĩa Hưng (Lạng Giang), tổ công tác bất ngờ ập tới, bắt quả tang 5 đối tượng đang vận chuyển pháo từ ô tô BKS 98C - 176.23 sang ô tô BKS 29B - 526.31.

5 đối tượng gồm: Mạc Văn Cát (SN 1966), trú tại thôn Thượng, xã Dương Đức; Nguyễn Văn Sơn (SN 1993), trú tại thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ; Nguyễn Phi Thanh (SN 1976), trú tại thôn Tân Lập, xã Nghĩa Hòa cùng trên địa bàn huyện Lạng Giang. Hai đối tượng còn lại là Phạm Thị Giang (SN 1983) ở thôn Tiến Điều, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên và Ngô Văn Thời (SN 1988) ở thôn Đông Kênh, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế.

Để che dấu số hàng cấm, các đối tượng đã ngụy trang bằng 208 thùng bìa các-tông có hình hoa quả ở phía ngoài. Mỗi thùng chứa 12 bệ pháo hoa loại pháo dàn 36 quả. Tổng trọng lượng số pháo nổ thu giữ tại hiện trường là khoảng 3,4 tấn.

Quá trình điều tra, xác định vai trò của từng đối tượng trong vụ án, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Phi Thanh, Ngô Văn Thời và Phạm Thị Giang.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Công an huyện Yên Thế cũng đã bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 168 kg pháo nổ. Ngày 14/10, Công an huyện Lục Ngạn tiếp tục bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép 74,5kg phảo nổ.

Theo lực lượng chức năng, thời gian qua trên địa bàn tỉnh thường xuyên phát hiện các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép, đặc biệt tại các huyện Lạng Giang, Lục Ngạn, Yên Thế... Do vào thời điểm cuối năm, mặt hàng này được giao dịch, vận chuyển mua bán nhiều hơn, do đó, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, tiến hành bắt giữ các đối tượng và tang vật, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm