Bạc Liêu đón công dân từ TP Hồ Chí Minh về địa phương vào ngày 11/9

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong đợt 1, Bạc Liêu đón 257 công dân đang cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm đối tượng đặc biệt chưa có điều kiện trở về địa phương. Thời gian tập trung đón 01 lần vào ngày 11/9/2021 với 13 xe từ Bến xe Miền Tây.

Chiều nay (6/9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân ký ban hành Công văn số 3782/UBNS-KGVX đề nghị UBND Thành phố Cần Thơ; tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng phối hợp, tạo điều kiện cho Bạc Liêu đón công dân từ TP Hồ Chí Minh về địa phương.

Công dân được test nhanh trước giờ lên xe về Bạc Liêu (Ảnh minh họa).

Công dân được test nhanh trước giờ lên xe về Bạc Liêu (Ảnh minh họa).

Trước đó, ngày 23/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân ký ban hành Công văn 3552/UBND-KGVX thông báo đến UBND TP Hồ Chí Minh; TP Cần Thơ và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng về việc dời thời gian đón công dân tỉnh Bạc Liêu trở về địa phương.

Cùng với đó, ngày 20/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3535/UBND-KGVX, Công văn số 3536/UBND-KGVX và Công văn số 3537/UBND-KGVX gửi UBND TP Hồ Chí Minh, UBND các tỉnh, thành phố và Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh về việc phối hợp.

Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa tỉnh đã được kiểm soát tương đối chặt chẽ, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức đón người dân Bạc Liêu hiện đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp có nguyện vọng trở về địa phương theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (trước tiên là những nhóm đối tượng đặc biệt chưa có điều kiện trở về địa phương).

Đồng thời, UBND tỉnh đã tổng hợp danh sách người dân được đón về địa phương trong Đợt 1 với 257 công dân đang cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm đối tượng đặc biệt chưa có điều kiện trở về địa phương.

Thời gian tập trung đón 01 lần vào ngày 11/9/2021 với 13 xe. Điểm tập kết công dân và phương tiện vận chuyển tại Bến xe Miền Tây do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTABUSLINES tài trợ.

Điểm tập kết công dân và phương tiện vận chuyển tại Bến xe Miền Tây do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTABUSLINES tài trợ.

Điểm tập kết công dân và phương tiện vận chuyển tại Bến xe Miền Tây do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTABUSLINES tài trợ.

Theo đánh giá của Tổ công tác Bộ Y tế, tính đến thời điểm hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Bạc Liêu nói riêng cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tầm soát COVID-19 diện rộng trong cộng đồng đối với những vùng có nguy cơ cao. Do đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã quyết định áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo mức độ nguy cơ. Thời gian áp dụng từ 3 giờ ngày 6/9 đến 00 giờ ngày 13/9.

Đọc thêm