Bạc Liêu tìm cách tiêu thụ 59.000 héc ta lúa đang kỳ thu hoạch rộ trong thời gian giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương của Bạc Liêu đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội khi bước vào thu hoạch lúa hè thu với gần 59.000 héc ta khiến việc đưa máy vào các đồng ruộng cũng như việc tiêu thụ lúa gặp nhiều khó khăn…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, vụ lúa hè thu năm nay nông dân trong tỉnh canh tác trên diện tích gần 59.000 héc ta, trà lúa này đang bước vào thu hoạch rộ. Theo ghi nhận của Phóng viên, tại nhiều khu vực canh tác lúa hè thu trong tỉnh, những ngày qua do ảnh hưởng của dịch bệnh, các địa phương áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tưởng Chính phủ về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra/vào các cánh đồng nên nhiều nơi thiếu máy cắt lúa dẫn đến tiến độ thu hoạch khá chậm. Cùng với đó, việc tiêu thụ lúa cũng rất khó do rất ít thương lái đến thu mua, nếu trước đó chủ ruộng chưa có giao kèo, hợp đồng và nhận tiền cọc từ thương lái.

Do dịch COVID-19, tỉnh Bạc Liêu kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra/vào các cánh đồng nên nhiều nơi thiếu máy cắt lúa dẫn đến tiến độ thu hoạch khá chậm.

Do dịch COVID-19, tỉnh Bạc Liêu kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra/vào các cánh đồng nên nhiều nơi thiếu máy cắt lúa dẫn đến tiến độ thu hoạch khá chậm.

Tại địa bàn xã Phong Thạnh Đông (thị xã Giá Rai) nơi có hơn 1.700 ha được nông dân canh tác lúa hè thu, trên các cánh đồng lúa đã chín vàng đều nhưng có rất ít máy gặt đập đến thu hoạch, cũng như thương lái đến thu mua.

Theo bà con nông dân tại đây, một số người đã nhân tiền cọc của thương lái từ trước khi áp dụng giãn cách xã hội, ông Nguyễn Văn Quang (ngụ ấp 13, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai) chia sẻ: Có hơn 3 ha lúa hè thu đang đến kỳ thu hoạch, cách nay gần 1 tháng đã nhận tiền đặt cọc và giao kèo với thương lái, với giá thu mua tại ruộng là 6.000 đồng/1kg, nhưng đến nay do khó khăn trong di chuyển vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên đành phải đành chấp nhận hạ giá xuống còn 5.700 đồng/1kg.

Tại cánh đồng ấp 13 (xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai), ông Phan Thanh Hoàng (chủ máy gặt đâp liên hợp) cho biết: Trong đội thu hoạch lúa đều cư ngụ ở thị trấn Kinh Cùng (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), rất may là đã vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu được gần 20 ngày, có thể thu hoạch lúa cho nông dân khi đã thực hiện nghiêm các quy định của ngành y tế về phòng, chống dịch, đó là xét nghiêm RT- RCR theo định kỳ. Trong khi đó, tại huyện Phụng Hiệp (quê ông Hoàng) giờ đây vẫn còn nhiều máy gặt đập liên hiệp nhưng do dịch bệnh, Bạc cấm di chuyển đến.

Huy động các ghe lớn nhỏ trên địa bàn để vận chuyển lúa; đồng thời tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, thương lái vào thu mua lúa cho nông dân.

Huy động các ghe lớn nhỏ trên địa bàn để vận chuyển lúa; đồng thời tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, thương lái vào thu mua lúa cho nông dân.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai Đỗ Minh Thắng, cho biết: “UBND thị xã đã thống kê và cho huy động các ghe lớn nhỏ trên địa bàn để vận chuyển lúa; đồng thời tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, thương lái vào thu mua lúa cho nông dân. Thị xã cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch đề nghị bộ đội Quân khu 9 hỗ trợ thu hoạch và vận chuyển lúa khi cần thiết. Địa phương cũng đã chuẩn bị và bố trí chỗ ở phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và hậu cần cho lực lượng Quân đội khi đến hỗ trợ nông dân.

Bố trí cho lực lượng bộ đội giúp dân ở tại các trụ sở ấp rộng rãi, khang trang. Đồng thời, UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường phát động các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Nhân dân, khi bộ đội đến giúp dân thì “cây nhà lá vườn” lo phần hậu cần cho bộ đội”.

Trước việc đối mặt với nhiều khó khăn của bà con nông dân trong vụ lúa hè thu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lưu Hoàng Ly, cho biết: Đơn vị đang phối hợp với Sở Công thương và Chính quyền các địa phương nhằm tạo điều kiện để điều tiết các máy gặt đập liên hợp vào giúp nông dân thu hoạch cho kịp thời vụ. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để các thương lái vào tiêu thu lúa, nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

“Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh và ảnh hưởng bất lợi của thời tiết nên chắc chắn việc thu hoạch và tiêu thụ lúa hè thu của bà con nông dân trong tỉnh sẽ phải chấp nhận gặp những khó khăn nhất định”, ông Ly cho biết./.

Đọc thêm