Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ tổ chức Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022”.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có: Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy; Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức địa phương Vương Quốc Tuấn, chủ trì Hội nghị.

Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022” với quy mô toàn quốc được tổ chức tại Bắc Ninh, dự kiến diễn ra từ ngày 06 đến 09/7 tại thành phố Bắc Ninh.

Lễ khai mạc diễn ra ngày 06/7 và bế mạc diễn ra ngày 09/7 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc; thi diễn vào ngày 07/7 và 08/7 tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; lưu diễn phục vụ nhân dân và công nhân, người lao động vào ngày 08/7 tại thành phố Từ Sơn và huyện Yên Phong.

Lễ khai mạc và tổng kết, trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh và tiếp sóng đến Đài truyền hình các đơn vị tham gia hội diễn.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên Ban Tổ chức báo cáo tình hình chuẩn bị cho hội diễn, đồng thời thảo luận, đề xuất và thống nhất các nhiệm vụ cụ thể về: công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất, công tác lễ tân, khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, nguồn điện... trước, trong và sau thời gian diễn ra Hội diễn và các điểm lưu diễn.

Tham gia Hội diễn có 27 Đoàn nghệ thuật quần chúng đại diện cho đội ngũ công nhân, lao động đến từ các các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Tháp, Bình Dương, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Long An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Cần Thơ, thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh, Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn Bộ VHTT&DL đã quan tâm lựa chọn tỉnh Bắc Ninh là đơn vị đăng cai tổ chức Hội diễn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở VHTT&DL chủ trì, phối hợp các ngành thành viên Ban Tổ chức theo nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai hiệu quả các phần việc, đảm bảo các điều kiện cho hội diễn thành công.

Giám đốc Sở VHTT&DL Bắc Ninh Trịnh Hữu Hùng phát biểu ý kiến

Giám đốc Sở VHTT&DL Bắc Ninh Trịnh Hữu Hùng phát biểu ý kiến

Đây là dịp để công nhân, người lao động có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu tạo ra môi trường đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đội ngũ công nhân, người lao động ở các địa phương. Qua đó, tuyên truyền, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng miền, quảng bá du lịch, văn hóa tại địa phương.

Đọc thêm