Ai phải chịu trách nhiệm vụ “xẻ thịt” rừng phòng hộ tại Xã Ngọc Thanh - TX Phúc Yên?

(PLO) -  Dư luận đang đề nghị xem xét trách nhiệm của ông Lý Văn Lương – Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh, ông Bùi  Duy Thức - Hạt trưởng hạt kiểm lâm Thị xã Phúc Yên trong việc buông lỏng quả lý thiếu tinh thần trách nhiệm, thờ ơ vô cảm khiến rừng phòng hộ tại núi Đá Bia, thôn Thanh Lộc, xã Ngọc Thanh, Thị Xã Phúc Yên bị tàn phá dữ dội...?
Đại công trường xây dựng tàn phá rừng phòng hộ trên núi Đá Bia
Đại công trường xây dựng tàn phá rừng phòng hộ trên núi Đá Bia

Thông tin từ ông Lý Văn Lương – Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh cho hay, ngay sau khi báo Pháp luật Việt Nam đăng tải bài viết với nội dung: Hàng nghìn mét vuông rừng phòng hộ trên núi Đá Bia, thôn bị tàn phá nghiêm trọng, ông Lương đã chỉ đạo cán bộ UBND kết hợp cùng Hạt kiểm lâm Thị xã Phúc Yên tiến hành kiểm tra và đình chỉ xây dựng đối với công trình xây dựng lò than trong rừng phòng hộ.

Công trình xây dựng trong rừng phòng hộ đã bị đình chỉ nhưng dư luận đang bức xúc đặt câu hỏi ai phải chịu trách nhiệm trước việc hàng nghìn mét vuông rừng phòng hộ đã bị “xẻ thịt”, hàng nghìn mét vuông đất rừng đã bị đào bới san gạt.

Sự việc phá rừng phòng hộ diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật trong suốt một thời gian dài
Sự việc phá rừng phòng hộ diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật trong suốt một thời gian dài

Điều kỳ lạ là sự việc nghiêm trọng này diễn ra suốt một thời gian dài, giữa thanh thiên bạch nhật mà không bị sự can thiệp của bất cứ cơ quan chức năng nào.?. Điều này khiến người dân đặt câu hỏi: UBND xã Ngọc Thanh cũng như hạt kiểm lâm Thị xã Phúc Yên thiếu tinh thần trách nhiệm, thờ ơ vô cảm trong công tác bảo vệ rừng phòng hộ hay có sự dung túng, chống lưng của một thế lực nào đó khiến rừng phòng hộ tại núi Đá Bia, thôn Thanh Lộc bị tàn phá dữ dội...?

Trước sự việc tàn phá rừng phòng hộ nghiêm trọng, báo PLVN đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc, UBND thị xã Phúc Yên nhanh chóng vào cuộc làm rõ trách nhiệm của của ông Lý Văn Lương – Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh, ông Bùi Duy Thức - Hạt trưởng hạt kiểm lâm Thị xã Phúc Yên trong việc rừng phòng hộ tại núi Đá Bia, thôn Thanh Lộc, xã Ngọc Thanh, Thị Xã Phúc Yên bị tàn phá dữ dội. Đặc biệt, cần làm rõ cá nhân nào đã ngang nhiên tàn phá rừng phòng hộ trên núi Đá Bia để xây dựng lò than. 

Báo PLVN sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc./.

Đọc thêm