Ba xe máy của nhân viên bảo vệ rừng nghi bị đốt?

(PLVN) - Công an huyện Phú Lộc đang vào cuộc điều tra việc 3 chiếc xe máy của 3 nhân viên bảo vệ rừng chuyên trách thuộc BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) “bỗng nhiên” bị cháy rụi.
Khi phát hiện xe đã cháy và nghi bị đốt
Khi phát hiện xe đã cháy và nghi bị đốt

Theo đó, khoảng 10h15’ ngày 18/3 tại khoảnh 5, tiểu khu 252, thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Trong lúc tuần tra bảo vệ rừng, 3 nhân viên BVR chuyên trách gồm anh Nguyễn Văn Lương, Trần Văn Bình, Nguyễn Minh Khoa, thuộc BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đã bỏ lại phương tiện tại địa điểm trên (dưới chân đồi) để cùng nhau lên khu vực đỉnh đồi nhằm thực thi nhiêm vụ tuần tra, truy quét bảo vệ rừng, PCCCR.

Khi quay trở lại, 3 nhân viên này bất ngờ phát hiện xe máy của mình bị tập kết lại một vị trí và bị cháy rụi.

3 xe máy của nhân viên bảo vệ rừng của BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân bị đốt cháy trụi
3 xe máy của nhân viên bảo vệ rừng của BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân bị đốt cháy trụi 

Trước đó vào ngày 22/11/2019, ông Lê Thành cùng vợ là Trương Thị Vàng và con trai hai người này là Lê Hưng (cùng trú tại tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) đã xông đến Văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đe dọa  anh Nguyễn Văn Lương.

Tại đây, Hưng đã dùng dao dài hăm dọa; sau đó lấy gạch bê tông lát sân ném liên tiếp 2 viên vào người anh Lương.

Hậu quả, nạn nhân bị thương tích nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế. Sau đó, Công an huyện Phú Lộc cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị bị can, bắt giam Lê Hưng.

Đọc thêm