Báo động tình trạng xây nhà lấn chiếm lòng kênh Hàng Bần (Bạc Liêu)

(PLVN) - Thời gian gần đây, người dân ở ấp Thị Trấn A1, thị Trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) vô cùng bức xúc trước tình trạng một số hộ dân ngang nhiên cất nhà, làm lối đi lấn chiếm lòng kênh Hàng Bần gây cản trở dòng chảy của kênh, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. 
Báo động tình trạng xây nhà lấn chiếm lòng kênh Hàng Bần (Bạc Liêu)

Điều đáng nói ở đây là việc cất nhà lấn chiếm lòng kênh, làm lối đi không chỉ gây cản trở dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường mà còn đẩy nhiều hộ dân sản xuất lúa rơi vào hoàn cảnh điều đứng do việc lấy nước vào ruộng gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Út, ấp Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình cho biết: “Việc lấy nước vào ruộng gặp vô vàn khó khăn do một số hộ dân ngang nhiên cất nhà, làm đường đi vào nhà, nước bị bít lối thoát không dẫn vào kênh được.Mỗi lần bơm nước vô ruộng chi phí khoảng 20 – 30 lít dầu cho mỗi cái máy. Bây giờ tôi chỉ nhờ chính quyền và pháp luật can thiệp, chứ dân ở đây không nói được”.

Ông Nguyễn Văn Út bức xúc trước tình trạng dòng kênh bị "bức tử"
Ông Nguyễn Văn Út bức xúc trước tình trạng dòng kênh bị "bức tử"

Cũng như ông Út, nhiều hộ nông dân đứng ngồi không yên vì hơn 1ha lúa Đông Xuân trên 30 ngày tuổi của Ông đang thiếu nước nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại trắng là rất lớn. Hiện việc lấy nước vào ruông gặp vô vàng khó khăn do một số hộ dân ngang nhiên cất nhà, làm đường đi vào nhà làm chia cắt hệ thống kênh thủy lợi, nước bị bít lối thoát không dẫn vào kênh được.

Muốn bơm nước vào ruộng ông phải ra tận đầu kênh Hàng Bần ở ấp Thị Trấn B bơm chuyền từ kênh khác vào, rồi tiếp tục bơm thêm một lần nước mới vào tới ruộng của ông được. Điều mà ông Út lo lắng chính là hiện nay nguồn nước kênh đang cạn kiệt gần nhưng trơ đáy, kéo chi phí sản xuất vụ lúa này tăng lên gấp đôi.

Tương tự, ruộng lúa của ông Tăng Bình ở ấp Thị Trấn B, thị trấn Hòa Bình cũng đang rơi vào trạng “khát nước” nhưng việc bơm nước vào ruộng đáng gặp rất nhiều khó khăn.

Muốn bơm nước vào ruộng, ông Bình không chỉ phải bỏ vài ngày công vét bùn bằng tay khơi thông dòng chảy dẫn nước mà còn phải bơm chuyền qua rất nhiều đợt. Bức xúc trước vấn đề này, ông Bình cũng như nhiều hộ dân ở đây đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý những hộ tự ý cất nhà, làm lối đi chắn ngang lòng kênh, thế nhưng nguyện vọng chính đáng của họ đã nhiều lần bị ngó lơ khiến hàng trăm ha lúa Đông Xuân của bà con nơi đây đứng trước nguy cơ thiệt hại nặng.

Ông Nguyễn Tăng Bình thất vọng vì phản ánh tình trạng xây dựng trái phép trên kênh Hàng Bần lên chính quyền địa phương nhiều lần nhưng không được giải quyết
Ông Nguyễn Tăng Bình thất vọng vì phản ánh tình trạng xây dựng trái phép trên kênh Hàng Bần lên chính quyền địa phương nhiều lần nhưng không được giải quyết

Kênh Hàng Bần chạy từ thị trấn Hòa Bình đến xã Mình Diệu là tuyến kênh thủy lợi huyết mạch dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho hàng ngàn ha lúa của bà con nơi đây. Chức năng chính là vậy, thế nhưng chỉ vì sự vô ý thức của một vài hộ dân, tự ý cất nhà, làm lối đi làm bít lối thoát nước đã khiến của hàng trăm hộ trồng lúa ở đây rơi vào tình cảnh điêu đứng. Trong khi chính quyền địa phương lại không có giải pháp xử lý những hộ dân này sẽ tạo nên tiền lệ xấu. 

Lòng kênh Hàng Bần bị lấn chiếm
Lòng kênh Hàng Bần bị lấn chiếm

Từ một vài người ban đầu nếu không xử lý thì sẽ có thêm nhiều hộ tự ý cất nhà, làm lối đi lấn chiếm lòng kênh.

Việc xây dựng trái phép khiến dòng kênh cạn kiệt nghiêm trọng
Việc xây dựng trái phép khiến dòng kênh cạn kiệt nghiêm trọng

Đề nghị chính quyền địa phương sớm có giải pháp khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng kênh xây nhà, làm đường đi bít lối dẫn nước, khôi phục lại hiện trạng ban đầu, trả lại công năng cho kênh Hàng Bần, giúp khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường gây bức xúc như hiện nay.    

Đọc thêm