Hà Tĩnh: Một cán bộ ngân hàng bị tố quan hệ bất chính

(PLO) - Một cán bộ ngân hàng ở Hà Tĩnh vừa bị tố quan hệ bất chính với một người phụ nữ đã có gia đình dẫn đến người này có thai nên phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
Cơ quan nơi anh V. làm việc
Cơ quan nơi anh V. làm việc

Theo đơn tố cáo, đầu năm 2017, anh P.D. A. (28 tuổi, trú tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) bắt quả tang vợ mình là chị L.T.H (24 tuổi) và anh Trần Quang V. (hiện là cán bộ Phòng kinh doanh của ngân hàng) ăn nằm với nhau trong một nhà nghỉ trên địa bàn và một lần khác tại nhà riêng của hai vợ chồng. Sau khi phát hiện vợ mình ngoại tình, anh A. đã nhiều lần khuyên bảo để giữ gìn hạnh phúc gia đình và đặc biệt là 2 con của vợ chồng còn quá nhỏ.

Tuy nhiên, chị H. và anh V. vẫn lén lút quan hệ, hậu quả là có thai ngoài ý muốn. Anh V. sau đó cũng đã viết bản cam kết thú nhận sự việc và thỏa thuận thống nhất phá bỏ thai. Những lần bắt gặp, Anh A. (người chồng của H) đã quay clip và chụp hình ảnh làm bằng chứng tố cáo ông V. về hành vi quan hệ bất chính, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác lên lãnh đạo ngân hàng. Hiện vợ chồng anh A. đã ly thân và đang làm các thủ tục ly hôn với chị H.

Đơn tố cáo của anh A.
Đơn tố cáo của anh A.

“Anh V. đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi dẫn đến vợ chồng tôi phải ly hôn. Vì thế, tôi mong đơn vị mà anh V. đang làm việc và các cơ quan chức năng xem xét xử lý kỷ luật người này theo đúng quy định của pháp luật”, anh A bức xúc nói.

Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Tây Sơn, (thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này đã báo cáo sự việc lên cấp trên để giải quyết vụ việc theo đơn tố cáo của anh P.D.A  về việc anh Trần Quang V. quan hệ bất chính với vợ của anh này.

“Chúng tôi đã yêu cầu anh V. viết bản tường trình và anh này đã thừa nhận sự việc. Chi đoàn thanh niên của ngân hàng cũng xem xét kỷ luật đoàn viên thanh niên này. Về quyền hạn xử lý vi phạm đối với anh V. thì chúng tôi đang chờ quyết định từ cấp trên” - ông Tuấn nói.

Đọc thêm