Khánh Hoà: Buông lỏng quản lý, xe buýt đỗ đón trả khách tuỳ tiện

(PLO) - Thời gần đây, người dân Nha Trang vô cùng bức xúc trước hãng xe buýt Đất Mới (Công ty Đất Mới) đơn vị độc quyền chạy tuyến sân bay Cam Ranh - TP Nha Trang.
Khánh Hoà: Buông lỏng quản lý, xe buýt đỗ đón trả khách tuỳ tiện

Mặc dù hãng xe buýt Đất Mới được cấp phép và có các điểm dừng đỗ trả khách theo quy định, nhưng trong quá trình đưa đón trả khách những lái xe lại ngang nhiên điều khiển phương tiện dừng đỗ trả khách theo ý của hành khách cũng như ý muốn của lái xe. Điều này không những gây ùn tắc giao thông, làm ảnh hưởng hình ảnh mỹ quan của một thành phố du lịch.

Những hình ảnh đó còn là mối nguy hiểm cao độ và rất dễ dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra trong địa bàn thành phố. Từ những hành động tuỳ tiện này của lái xe sẽ làm cho các du khách đến Nha Trang du lịch, họ sẽ đánh giá về tình trạng lộn xộn của phương tiện giao thông mà ở đây là hãng xe buýt Đất Mới.
Ông Nguyễn Văn Dần- Phó Giám đốc Sở giao thông vận tải tỉnh Khánh Hoà cho biết: Hiện nay xe buýt Đất Mới là loại hình xe buýt xã hội hoá. Hoạt động lộn xộn như thế này là sai hoàn toàn, nó sẽ phá vỡ biểu đồ của các tuyến xe khác có lộ trình trùng nhau, sẽ gây tác hại phản cảm rất lớn. Để xử lý cái đó thì hơi khó, vẫn yêu cầu đơn vị phải chạy đúng tuyến và dừng đón trả khách phải đúng theo quy định. Vị lãnh đạo Sở GTVT Khánh Hòa lý giải rằng: do đón trả khách ra sân bay nên tất cả là vì hành khách...
Theo Tiến sỹ Phạm Sanh- Chuyên gia giao thông đô thị: "Không phải vì người ta cố tình vi phạm pháp luật, đó là tiêu cực lợi ích nhóm của ngành vận tải, trong đó có cả Sở giao thông".

Theo Tiến sỹ Phạm Sanh- Chuyên gia giao thông đô thị: "Không phải vì người ta cố tình vi phạm pháp luật, đó là tiêu cực lợi ích nhóm của ngành vận tải, trong đó có cả Sở giao thông".

Hiện tượng xe buýt Đất Mới ngang nhiên dừng đón trả khách như vậy giả sử nếu xẩy ra tai nạn giao thông thì trách nhiệm sẽ thuộc về các cơ quan nào? Nhiều người cho rằng việc dừng, đỗ, đón trả khách như vậy do ý chủ quan của lái xe hay do chính sách, chỉ đạo của lãnh đạo công ty Đất Mới?

Đã đến lúc các cơ quan hữu trách của tỉnh Khánh Hoà tập trung xử lý dứt điểm tình trạng trên để TP Nha Trang là điểm đến lý tưởng của khách du lịch và du khách quốc tế.

Đọc thêm