Lâm Đồng: Nhà văn hóa bỏ không, vẫn đề xuất xây mới

(PLO) - Nhà văn hóa mới thôn Tân An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) được xây dựng từ năm 2007 bằng nguồn ngân sách nhà nước (trị giá 100 triệu đồng) nhưng từ đó đến nay chưa một lần được sử dụng. Nay, chính quyền địa phương đang đề xuất tiếp tục xây nhà văn hóa cho thôn này?

Nhà văn hóa thôn Tân An được xây dựng với kinh phí gần 100 triệu đồng nhưng bị bỏ hoang 10 năm qua.
Nhà văn hóa thôn Tân An được xây dựng với kinh phí gần 100 triệu đồng nhưng bị bỏ hoang 10 năm qua.
10 năm chưa một ngày sử dụng
Ông Mai Khả Cử, Trưởng thôn Tân An cho biết, nhà văn hóa mới của thôn được UBND huyện Đức Trọng xây dựng, khánh thành và bàn giao cho thôn Tân An từ tháng 1/2007. Căn nhà được xây dựng theo hình thức nhà cấp 4 kiên cố, diện tích rộng 58,5m2, tọa lạc trong 
khuôn viên 1.200m2 tại tổ 6, thôn Tân An, bên cạnh quốc lộ 20. Khi mới khánh thành, nhà văn hóa mới của thôn có hình thức khá khang trang, sạch sẽ nhưng đến nay chưa hề được sử dụng một lần. 

Một số gia đình sinh sống kề nhà văn hóa cho biết, điều kỳ lạ là từ ngày khánh thành đến nay, nhà văn hóa mới của thôn Tân An lại chưa một lần được sử dụng. Bên trong không có bất cứ một vật dụng gì. Hiện gần như toàn bộ cửa kính bị vỡ nát, một số hạng mục hư hỏng, mặt nền dơ bẩn, cỏ dại mọc xung quanh. Vào mùa mưa, nước ngập tràn vào khuôn viên của nhà văn hóa khiến người dân có muốn vào cũng không thể được. 

lNhà văn hóa thôn Tân An được xây dựng với kinh phí gần 100 triệu đồng nhưng bị bỏ hoang 10 năm qua.
lNhà văn hóa thôn Tân An được xây dựng với kinh phí gần 100 triệu đồng nhưng bị bỏ hoang 10 năm qua.
Ông Cử cho biết thêm, nguyên nhân của tình trạng trên là do nhà văn hóa mới này “không được lòng dân”. Khi xây dựng người dân thôn Tân An không được đóng góp ý kiến. “Chúng tôi hỏi xã thì xã trả lời là huyện xây, người dân thôn Tân An chúng tôi không có tiếng nói trong đó nên khi tiến hành xây, chúng tôi chỉ là người giám sát xây dựng, kinh phí bao nhiêu chúng tôi không được biết. Xây xong, cấp trên bàn giao thì chúng tôi nhận và để hoang từ đó. Thực tế thì thôn Tân An đã có nhà văn hóa ngay giữa trung tâm thôn, có từ ngày thành lập thôn. Hiện chúng tôi vẫn sử dụng nhà văn hóa này để sinh hoạt!... Nếu được đóng góp ý kiến thì chúng tôi không cho xây nhà văn hóa mới vì không đúng trung tâm thôn. Nguyện vọng của nhân dân thôn Tân An là xây dựng tại nhà văn hóa cũ giữa thôn, vì nó thuận tiện cho nhân dân của thôn rất nhiều…” - ông Cử cho biết. 
Do xây dựng tại một vị thế bất lợi nên gần 10 năm qua, nhà văn hóa mới của thôn Tân An bị để hoang dẫn đến nhiều hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng. “Dù không phải là tiền của dân trực tiếp đóng góp nhưng nhìn thấy căn nhà văn hóa khang trang, xây dựng chắc cũng hết nhiều tiền nên cách đây 2 năm, được sự thống nhất của cấp ủy chi bộ và ban nhân dân thôn Tân An, chúng tôi đã làm đơn trả lại nhà văn hóa này cho xã để xã sử dụng vào mục đích khác, chứ để hoang đó thấy xót của lắm” - ông Cử cho biết thêm.
Đề xuất xây nhà văn hóa mới
Ông Hoàng Hồng Quang, Chủ tịch UBND xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cho biết, khi thôn Tân An có văn bản bàn giao lại nhà văn hóa mới Tân An thì xã đã tiếp quản. Sau đó, nhà văn hóa này được xã bàn giao cho Trung tâm học tập cộng đồng xã Hiệp An làm nơi sinh hoạt nhưng trên thực tế thì cũng không sử dụng. 
Chính quyền xã Hiệp An cũng thừa nhận vị trí nhà văn hóa mới thôn Tân An không thuận tiện cho nhân dân thôn vì tọa lạc ở giữa ranh giới thôn Tân An và thôn Định An. “Thấy nhà văn hóa không sử dụng dẫn đến lãng phí, xã đã đề xuất huyện cho Hợp tác xã Tiến Huy thuê lại căn nhà để làm mặt bằng hoạt động. Chúng tôi cũng đã đề xuất huyện xây lại nhà văn hóa cho thôn Tân An tại vị trí nhà văn hóa cũ mà người dân đang sinh hoạt hiện nay. Việc xây dựng sẽ được thực hiện trong năm 2016 này!...”, ông Quang cho biết. 
Cũng theo ông Hoàng Hồng Quang, kinh phí để xây lại nhà văn hóa thôn Tân An sẽ được huy động từ nhân dân của thôn này chứ không bằng nguồn ngân sách nhà nước./.

Đọc thêm