Lãnh đạo huyện khai man lý lịch để nhận trợ cấp

(PLVN) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết đã có kết luận về vụ việc ông Lê Văn Tuấn, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành khai man lý lịch để nhận trợ cấp nạn nhân chất độc hóa học từ ngày 1/2/2012 đến ngày 30/11/2013.
Sau khi bị phát hiện khai man hồ sơ, ông Tuấn làm đơn xin cắt trợ cấp
 Sau khi bị phát hiện khai man hồ sơ, ông Tuấn làm đơn xin cắt trợ cấp

Theo UBKT, tại các phiên họp ngày 30/12/2019, 15 và 22/1/2020, UBKT đã kết luận ông Tuấn tự ý sửa hồ sơ (lý lịch) cán bộ để làm hồ sơ hưởng tiền trợ cấp nạn nhân chất độc hóa học trong thời gian 22 tháng. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Tuấn đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và xem xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, UBKT quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” ông Tuấn. Đồng thời quyết định thu hồi số tiền ông Tuấn đã nhận trợ cấp chế độ nạn nhân chất độc hóa học không đúng quy định.

UBKT cũng đã biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” ông Nguyễn Thanh Lam, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành do đã ký giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học cho ông Tuấn không đúng sự thật.

Ông Lam cũng là người chủ trì cuộc họp kết luận không xem xét, xử lý trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy trình, thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng tiền trợ cấp nạn nhân chất độc hóa học cho ông Tuấn. Ông Lam tự ý quyết định cho ông Tuấn rút kinh nghiệm sau sự việc không đúng thẩm quyền và không báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, năm 2012, ông Tuấn đã tự chỉnh sửa bản khai lý lịch cá nhân, ghi thêm phần thông tin tham gia du kích trước năm 1975 để hưởng chính sách chế độ chất độc da cam. Thông thường, các đối tượng được hưởng chế độ sẽ được xét hồ sơ tại nơi mình sinh sống và hưởng tại đó. Mặc dù ông Tuấn thường trú tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành nhưng ông lại được hưởng chính sách chế độ chất độc da cam tại xã An Bình. 

Ngày 13/11/2013, sau khi phát hiện sự việc bất thường, Chi hội Cựu chiến binh (CCB) ấp Thanh Phước xã Thanh Điền đã họp khẩn với sự tham gia của 28 hội viên. Tại cuộc họp, Chi hội CCB đã kiến nghị Ban TB&XH xã, Phòng LĐTB&XH huyện, Thanh tra Sở LĐTB&XH cho kiểm tra lại trường hợp ông Tuấn.

Tại biên bản cuộc họp, Chi hội CCB xác định ông Tuấn không tham gia du kích hoặc bộ đội trước năm 1975 nhưng vẫn được hưởng chính sách dành cho nạn nhân chất độc da cam, là chính sách dành cho người tham gia kháng chiến. Ông Tuấn tham gia bộ đội từ sau năm 1975, không thuộc diện hưởng chính sách này.

Ngày 23/12/2013, ông Tuấn nộp đơn xin cắt trợ cấp. Ngày 26/12/2013, Phòng LĐTB&XH huyện ra quyết định thu hồi giấy xác nhận người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với ông Tuấn. Ngày 30/12/2013, UBND huyện ra quyết định cắt trợ cấp chất độc hóa học hàng tháng với ông Tuấn,  lý do ông Tuấn không phải người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Ngày 31/12/2013, UBND huyện Châu Thành tiếp tục gửi công văn đến Sở LĐTB&XH đề nghị Sở cắt trợ cấp chất độc hóa học hàng tháng và thu hồi tiền đã lĩnh từ 1/2/2012-30/11/2013 với trường hợp ông Tuấn.

Tháng 1/2014, tại cuộc họp do UBND huyện chủ trì, ông Tuấn cho biết: “Vì hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị bệnh tiểu đường nên đã photocopy hồ sơ lý lịch cán bộ, tự ý sửa hồ sơ về thời gian tham gia cách mạng tháng 3/1975 (thực tế bản thân tham gia cách mạng từ tháng 6/1975) để làm hồ sơ chất độc hóa học. Nay bản thân tự nhận thấy việc làm của mình sai nên tự làm đơn xin nhận khuyết điểm và trả lại ngân sách số tiền lãnh trợ cấp từ tháng 2/2012 đến tháng 11/2013”.

Đọc thêm