UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo làm rõ những sai phạm tại dự án Nam Định Tower

(PLO) - Theo nguồn tin của Báo Pháp luật Việt Nam, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Sở Xây dựng Nam Định kiểm tra thông tin báo PLVN phản ánh về những sai phạm tại dự án  Nam Định Tower do Công ty TNHH Thuận Thắng Nam Định là công ty thành viên của Công ty Đầu Tư và Dịch Vụ Thuận Thắng làm chủ đầu tư và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11.
UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo làm rõ những sai phạm tại dự án Nam Định Tower

Trong quá trình tìm hiểu thông tin về những sai phạm tại dự án Nam Định Tower, phóng viên tiếp tục phát hiện dự án này đang trong quá trình xây dựng nhưng chủ đầu tư lại không hề xin gia hạn giấy phép xây dựng, khi giấy phép xây dựng số 54/SXD-QH đã hết hạn. 

Giấy phép xây dựng của công trình Nam Định Tower
Giấy phép xây dựng của công trình Nam Định Tower

Trong buổi làm việc với Sở Xây dựng Nam Định, phóng viên Báo PLVN đã cung cấp một số hạng mục vi phạm các quy định về xây dựng của chủ đầu tư Nam Định Tower cho Sở Xây dựng Nam Định. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà cả một dự án lớn như vậy mà phía cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp là Sở Xây dựng lại không hề nắm được những thông tin này. Phải chăng có sự buông lỏng quản lý hay là sự bao che, “tạo điều kiện” của cơ quan chức năng dành cho doanh nghiệp?. 

Trước đó, PLVN đã phản ánh về dự án tòa nhà Nam Định Tower được thiết kế với 1 tầng hầm, 1 khối đế 5 tầng và 3 tòa nhà 15 tầng, 20 tầng, 25 tầng được xây dựng ngay giữa trung tâm Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Dự án được triển khai từ năm 2012 đến nay nhưng vẫn chưa thi công xong. Thậm chí hiện tại tòa nhà 15 tầng vẫn chưa được thi công. Trong khi đó, tòa nhà 25 tầng vẫn đang được hoàn thiện phần thô. Còn đối với tòa 20 tầng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Hàng loạt các biện pháp PCCC chưa được hoàn thiện thế nhưng chủ đầu tư dự án Nam Định Tower đã đưa cư dân vào ở
Hàng loạt các biện pháp PCCC chưa được hoàn thiện thế nhưng chủ đầu tư dự án Nam Định Tower đã đưa cư dân vào ở

Thế nhưng, theo tìm hiểu của phóng viên thì hiện tại chủ đầu tư đã đưa cư dân vào ở đồng thời cho một số đơn vị kinh doanh dịch vụ vào sử dụng tại tầng 1 và 3 tại tòa nhà bất chấp nguy hiểm bởi tòa nhà này chưa hoàn thiện các biện pháp phòng cháy,chữa cháy.Theo quan sát của phóng viên, suốt từ tầng hầm cho lên tới tầng 21 của tòa 20T, các thiết bị phòng cháy chữa cháy vẫn đang ngổn ngang chưa được lắp đặp. Hộp phòng cháy, chữa cháy ở các tầng vẫn chưa được lắp đặt các thiết bị chữa cháy.

Nhiều khu kinh doanh nhà hàng dịch vụ, nhà trẻ được chủ đầu tư cho thuê bất chấp nguy cơ an toàn khi công trình vẫn đang được thi công
Nhiều khu kinh doanh nhà hàng dịch vụ, nhà trẻ được chủ đầu tư cho thuê bất chấp nguy cơ an toàn khi công trình vẫn đang được thi công

Được biết, dự án xây dựng tòa nhà Nam Định Tower là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Nam Định. Việc hoàn thiện công trình sẽ góp phần đưa Thành phố Nam Định trở thành thành phố loại 1. Thế nhưng, một công trình trọng điểm mang ý nghĩa biểu tượng của một tỉnh mà lại để xảy ra những sai phạm trên mà các cơ quan chức năng liên quan lại chưa hề tiến hành kiểm tra, xử lý thì công trình này thực sự còn ý nghĩa như những gì mà nhân dân tỉnh Nam Định mong chờ.

Đồng thời, việc chủ đầu tư bất chấp pháp luật, coi thường tính mạng con người khi đưa công trình vào hoạt động khi chưa đủ điều kiện liệu rằng tòa nhà Nam Định Tower có thực sự là khu chung cư đáng sống như những gì mà chủ đầu tư đã quảng cáo rầm rộ trong nhiều năm qua không ?

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục thông tin về sự việc này.

Đọc thêm