Vụ bé gái 14 tuổi tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang: Vì sao có những kết luận trái chiều?

(PLO) - Vụ việc bé gái Nguyễn Thị Phượng sinh năm 2003 tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang khiến dư luận dậy sóng những ngày vừa qua vẫn chưa sáng tỏ nguyên nhân. Để có nguồn thông tin đa chiều mới đây phóng viên Báo PLVN đã có buổi làm việc với cơ quan Công an điều tra tỉnh Bắc Giang và Sở Y tế tỉnh Bắc Giang. 
Bác sỹ Lê Công Tước.
Bác sỹ Lê Công Tước.

Biên bản viết “Không tiên lượng được bệnh nhân sẽ tử vong”

Theo ông Bùi Thế Bừng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang thì ngay sau khi vụ việc bé Phượng tử vong ngày 15/5/2017 tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, Sở đã có Công văn chỉ đạo số 735 trực tiếp tới bệnh viện. Trong công văn Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi khẩn trương thực hiện: “Tổ chức Hội đồng chuyên môn của bệnh viện và tiến hành kiểm thảo tử vong, xem xét quy trình chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình tiếp đón, theo dõi, điều trị và xử trí cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng khi điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi. Báo cáo kết quả họp Hội đồng chuyên môn và kết quả kiểm thảo tử vong về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 23/5/2017 để báo cáo UBND tỉnh; Bộ Y tế và các cơ quan liên quan…”.

Cũng trong buổi làm việc, Bác sỹ CK II Lê Công Tước - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang trong biên bản kiểm thảo tử vong bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng ngày 22/05/2017 đã nêu rõ quá trình điều trị và chăm sóc nói rõ chẩn đoán về bệnh lý của bé Phượng: “Bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng mệt mỏi đau đầu, buồn nôn, hạ thân nhiệt. Kết quả xét nghiệm đường huyết 2,8mmol/L. Không có các dấu hiệu, triệu chứng giúp cho bác sỹ định hướng chẩn đoán bệnh, tổn thương ở một bộ phận nào, do đó chưa có chẩn đoán xác định, chỉ có chẩn đoán theo triệu chứng đó là: hạ thân nhiệt/ bệnh nhân đau đầu; hạ đường huyết, hạ canxi huyết. Với các triệu chứng lâm sàng xét nghiệm đã có, các bác sỹ không tiên lượng được bệnh nhân sẽ tử vong”. 

Bác sĩ nói: “Nghi ngờ có khối u ở não hoặc là viêm cơ tim…”

Tuy nhiên, theo như lời em Phụng là chị gái ruột của bé Phượng khai báo trong bản tường trình với Cơ quan công an điều tra cho biết: “Gần sáng ngày 15/05/2017 em gái em có biểu hiện mệt mỏi, đổ mồ hôi lạnh, đau đầu, cảm thấy có cục đờm trong họng mà không nhổ ra được và ngồi gục xuống đất. Trước tình trạng bệnh của em gái như thế, em đi gọi bác sỹ trực, họ đến tiếp nước một lúc thì nhân viên của bệnh viện tới yêu cầu người nhà bệnh nhân ra ngoài. Em và bố đứng ngoài nhìn qua cửa kính thấy bác sỹ tiêm một xy lanh thuốc gì đó vào ống truyền. Khoảng thời gian sau, các bác sỹ ấn tay vào lồng ngực em cháu. Vài phút sau bác sỹ Thiện ra ngoài gặp bố em, bác sỹ nói với bố em là: “Chúng tôi nghi ngờ hai trường hợp, một là có khối u ở não, hai là viêm cơ tim gì đó, nếu hai trường hợp đó xảy ra, chúng tôi chữa không được gia đình phải chấp nhận”.

Trước những thông tin trái chiều của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cung cấp và gia đình nạn nhân bé Nguyễn Thị Phượng chia sẻ, câu hỏi khiến cả dư luận đặt ra đó là: Tại sao bệnh án kết luận bé Phượng không có triệu chứng gì lại ra đi đột ngột? Vì sao bản kiểm thảo tử vong bệnh nhân cho rằng với các triệu chứng đó bác sỹ không tiên lượng được bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh lý nào và tử vong nhưng bác sỹ điều trị lại nhanh chóng kết luận chỉ sau vài phút cuối khi bệnh nhân suy kiệt thể lực trong phòng cấp cứu? Đâu là nguyên nhân chính dẫn tới cái chết đau lòng của bé Phượng?

Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam cũng trao đổi vụ việc với cơ quan công an điều tra về vụ việc của bé Nguyễn Thị Phượng và được biết, hiện tại cơ quan công an điều tra đã thụ lý vụ việc và chờ kết quả giám định pháp y để kết luận vụ việc sớm nhất. 

Chia sẻ với phóng viên, anh Cảnh chú ruột của bé Phượng cho biết: “Mong muốn của gia đình lúc này chỉ mong sớm có kết quả giám định pháp y và cơ quan điều tra cũng như Bệnh viện và Sở Y tế sớm có câu trả lời cho gia đìn để gia đình được ổn định tâm lý và người đã khuất là bé Phượng được ra đi thanh thản”. 

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đọc thêm