Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án sân bay Long Thành trong tháng 6/2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai bàn giao đủ 1.810 ha trong tháng 12, phần còn lại (700 ha) phải xong trong tháng 1/2022, bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 6/2022.
Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án sân bay Long Thành trong tháng 6/2022

Chiều 9/12, kết luận cuộc họp giao ban với các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai (tại đầu cầu trực tuyến) về tiến độ triển khai dự án xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá, nhiều nhiệm vụ có chuyển biến tích cực, đạt một số kết quả, trong đó đã giải phóng mặt bằng tăng thêm mấy trăm ha.

Tuy nhiên, tiến độ cụ thể đưa ra không đạt yêu cầu. Khi đã có sự thống nhất thì cần triển khai ngay, quyết liệt để đạt kết quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, kiện toàn Ban Quản lý dự án (BQLDA) với chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, quy chế làm việc đầy đủ vì “mô hình không tốt thì sẽ không rõ trách nhiệm”. Đồng thời, phải bố trí nơi làm việc của BQLDA gần ngay công trường để thuận tiện giám sát công trình và các cuộc họp giao ban định kỳ sẽ mời Trưởng BQLDA tham dự.

Về giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai bàn giao đủ 1.810 ha trong tháng 12, phần còn lại (700 ha) phải xong trong tháng 1/2022; bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 6/2022. Đối với nguồn vốn cho dự án, Phó Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) sớm đàm phán hợp đồng vốn, chọn nhà đầu tư tốt.

Phó Thủ tướng đề nghị sau cuộc họp này, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chính thức từng mốc tiến độ cụ thể của mỗi hạng mục dự án do ACV và BQLDA trình. Mục tiêu phải hoàn thành toàn bộ công trình trước tháng 1/2025. Trên cơ sở đó, căn cứ vào tiến độ để đôn đốc thực hiện, kiểm điểm trách nhiệm nếu không hoàn thành”.

Đọc thêm