Ban Nội chính Trung ương sẽ theo dõi giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến “siêu lừa” Dương Thanh Cường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng giao cho Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc giai đoạn 2 của vụ liên quan đến “siêu lừa” Dương Thanh Cường và đồng phạm.
Dương Thanh Cường dùng 1 tài sản bảo đảm, lừa được 2 ngân hàng giải ngân hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: nguoiduatin.vn
Dương Thanh Cường dùng 1 tài sản bảo đảm, lừa được 2 ngân hàng giải ngân hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: nguoiduatin.vn

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học thông tin tại họp báo do Ban Nội chính Trung ương tổ chức chiều 5/8 để thông báo kết quả phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng diễn ra sáng cùng ngày.

Theo đó, ông Nguyễn Thái Học cho biết, thời gian tới Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng bổ sung thêm một số vụ án, vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Hai vụ án, 1 vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng giao cho Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc. Đó là, vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới xảy ra tại An Giang (đã khởi tố). Đây là vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới rất nghiêm trọng. Cơ quan điều tra tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án và đang trong quá trình mở rộng điều tra.

Vụ án thứ hai là vụ việc liên quan đến khoản vay 111 tỷ đồng của Công ty Cửu Long Phát có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đây là giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến “siêu lừa” Dương Thanh Cường và đồng phạm.

Về vụ việc, đó là việc lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Liên hiệp các Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Sàigòn Coop). Hiện nay cơ điều tra đang tập trung điều tra làm rõ bản chất của hành vi lạm quyền trong thi hành công vụ của đối tượng vi phạm và mở rộng điều tra để xác định bản chất hành vi vi phạm. Ông Nguyễn Thái Học cho rằng: Vụ việc này rất phức tạp và nghiêm trọng, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm và đề nghị đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

“Với những vụ án này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải khẩn trương, làm nghiêm, làm đúng quy định pháp luật để đảm bảo việc xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, vừa răn đe, trừng trị hành vi phạm tội”.

Đọc thêm