Báo động kiểu ’núp bóng’ nhân đạo để buôn bán trẻ sơ sinh

Tội phạm có thể lợi dụng sơ hở pháp luật về cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, chúng thu mua trẻ sơ sinh, rồi móc nối với các trung tâm núp dước sự trợ giúp pháp lý nhân đạo, lập hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi để hợp pháp hoá rồi tìm cách chuyển ra nước ngoài bán.

Tại Hội thảo trao đổi về kinh nghiệm và giải pháp về phòng chống buôn bán người và bình đẳng giới do Hội LHPNVN tổ chức sáng qua, ở Hà Nội, các con số đưa ra cho thấy, tình trạng buôn bán trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai xảy ra ngày càng nhiều tại một số địa phương.

Theo đó, tại một số địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sóc Trăng; Quảng Nam, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, tội phạm sử dụng “vệ tinh” lân la tới các vùng quê tìm phụ nữ trẻ lỡ có thai, hoặc gia đình trục trặc, khó khăn về kinh tế, sinh con ngoài ý định muốn để gạ gẫm mua bán lừa gạt, thu gom bán sang nước ngoài.

Điển hình như vợ chồng Nguyễn Văn Hiền - Phạm Văn Thinh cầm đầu cùng 10 đối tượng khác từ tháng 7/2007 đến tháng 2/2008 đã lừa bán 40 trẻ sơ sinh sang Trung Quốc với giá 10-30 triệu đồng/trẻ em.

Tội phạm có thể lợi dụng sơ hở pháp luật về cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, chúng thu mua trẻ sơ sinh, rồi móc nối với các trung tâm núp dước sự trợ giúp pháp lý nhân đạo, lập hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi để hợp pháp hoá rồi tìm cách chuyển ra nước ngoài bán.

Thời gian qua, các toà án đã xử lý 4 vụ tại Ninh Bình, Hoà Bình, Nam Định như vụ Vũ Tiến Mạch, nguyên Trưởng phòng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, cấu kết với đồng bọn, từ tháng 6 năm 1992 đến tháng 11 năm 1998, bán cho nguời nước ngoài 174 cháu; hoặc trong 2 năm, tại Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Ý Yên và Trực Ninh, Nam Định thu gom 253 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, rồi lập hồ sơ giả chuyển cho người nước ngoài làm con nuôi, có dấu hiệu buôn bán trẻ em.

Đại tá Lê Văn Chương- Phó Chánh Văn phòng thường trực phòng chống tội phạm và ma tuý (Bộ Công An) cho biết: “Tiềm ẩn tội phạm nước ta là rất lớn. Hiện nay, cả nước có gần 4.000 đối tượng, trong đó có khoảng 250 đường dây với gần 700 đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán người, xác định 51 tuyến và 182 địa bàn trọng điểm trong nước mà bọn tội phạm thường xuyên hoạt động. Đó là những tiềm ẩn dễ phát sinh, phát triển tội phạm bất cứ lúc nào”.

Thuỳ Dương

Đọc thêm