Báo động tình trạng phá thai ở học sinh, sinh viên

(PLVN) - Báo cáo của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, có tới 60-70% trường hợp phá thai là học sinh và sinh viên.
Báo động tình trạng phá thai ở học sinh, sinh viên

Giới trẻ Việt Nam đang ngày càng có suy nghĩ và quan niệm cởi mở hơn trong tình yêu và tình dục, kèm theo đó là tâm lý sẵn sàng làm mọi cách để không xảy ra "hậu quả".

Báo cáo của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình ở nước ta mỗi năm có gần 300.000 ca nạo hút thai. Đáng chú ý, những trường hợp phá thai như vậy thường xảy ra ở độ tuổi 15 -19 tuổi và có tới 60-70% là học sinh, sinh viên.

Để cộng đồng thay đổi quan niệm cố hữu và quan trọng hơn cả là giúp học sinh, sinh viên có ý thức, trách nhiệm hơn về sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, cần có một cách nhìn thực tế về lối sống, tâm lý và xu hướng của giới trẻ, từ đó đưa ra những phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp.

Đọc thêm