Bảo hiểm xã hội Việt Nam mang Tết ấm đến với người nghèo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, trao quà - mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022” tới đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, chiến sỹ tỉnh Sơn La.
Ông Nguyễn Thế Mạnh – Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Ông Nguyễn Thế Mạnh – Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Với truyền thống “tương thân, thương ái”, tinh thần “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc ta và thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước để “không ai bị bỏ lại phía sau”, tại huyện Vân Hồ và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), thay mặt ngành BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Thế Mạnh – Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã trao tặng 100 sổ BHXH tự nguyện, 100 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và gần 200 phần quà cho người dân, trẻ em thuộc các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Chiềng Xuân và xã Vân Hồ và các chiến sỹ biên phòng.

Được biết, nguồn kinh phí tặng sổ BHXH, thẻ BHYT và các phần quà lần này được đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam đóng góp từ 01 ngày lương, với mong muốn nhân lên những giá trị nhân văn, cao đẹp của chính sách BHXH, BHYT, lan toả tình yêu thương để Tết ấm sẽ về với người dân còn khó khăn trên mọi miền quê hương của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân 2 xã Chiềng Xuân, Vân Hồ, ông Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ, những năm gần đây thông qua chính sách BHYT, mỗi năm có hàng ngàn người dân huyện Vân Hồ đã được chăm sóc sức khỏe. Đáng chú ý, vài năm trở lại đây, từ phát triển kinh tế trang trại hộ gia đình, cũng đã có nhiều người dân huyện Vân Hồ chủ động tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu và có thẻ BHYT chăm sóc sức khỏe khi tuổi già. Đây là những tín hiệu hết sức tích cực trong đảm bảo an sinh xã hội đối với một huyện miền núi biên giới còn nhiều khó khăn như Vân Hồ.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cũng cho biết, những năm qua, ngành BHXH Việt Nam đã không ngừng nỗ lực đưa chính sách BHXH, BHYT tới người dân trên mọi miền Tổ quốc. Toàn ngành đã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Song song đó, ngành BHXH Việt Nam cũng đã tích cực triển khai các hoạt động từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện tham gia BHXH, BHYT là sự đồng hành thiết thực của ngành BHXH Việt Nam đối với người dân. Chương trình là một hoạt động xã hội, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, huy động sự chung tay, chia sẻ của công chức, viên chức, người lao động trong ngành và toàn xã hội hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia vào lưới an sinh xã hội. Qua đó lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách BHXH, BHYT sâu rộng trong cộng đồng.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tin tưởng rằng, những cuốn sổ BHXH và những tấm thẻ BHYT mà hôm nay BHXH Việt Nam trao tặng sẽ là điểm bắt đầu, là sự chuẩn bị về tâm lý và vật chất, để bà con tự mình tiếp tục tham gia BHXH, BHYT khi đến thời gian gia hạn, để các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước có thể tiếp tục được đồng hành chăm lo cho bà con nhân dân được trọn vẹn hơn nữa.

Bên cạnh đó, thấu hiểu và chia sẻ với những gian khổ mà các chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập ngày đêm trải qua để bảo vệ an ninh biên giới, ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết, nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, BHXH Việt Nam có chút quà nhỏ gửi tặng các đồng chí như một lời tri ân sâu sắc đến tập thể cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập vì những tận tụy và sự cống hiến mà các đồng chí đã góp phần mang đến cuộc sống bình yên của mỗi người dân.

Nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng rất vất vả, phải công tác, chiến đấu và sinh hoạt trong điều kiện hết sức khó khăn, môi trường khắc nghiệt, nguy hiểm nhưng nhờ tình yêu tổ quốc, đồng bào, các đồng chí luôn kiên cường, bản lĩnh, không ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân. Ngành BHXH Việt Nam xin được cảm ơn và chia sẻ với các chiến sỹ, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Đọc thêm