Báo Pháp luật Việt Nam nhận Giải Báo chí Quảng Ninh 2020

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 19/6, tại TP Hạ Long, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2021) và trao Giải Báo chí Quảng Ninh năm 2020 .
Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2021) và trao Giải Báo chí Quảng Ninh năm 2020.
Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2021) và trao Giải Báo chí Quảng Ninh năm 2020.

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ lời cảm ơn chân thành và nhiệt liệt chúc mừng các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh, các nhà báo cao tuổi. Đồng chí cũng hy vọng, báo chí Quảng Ninh, những người làm báo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục góp sức, tận lực cùng tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới.

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đọc diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm, ông Mai Vũ Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh - nhấn mạnh: Trải qua chặng đường 96 năm xây dựng và lớn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam đã từng bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu lớn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Dự và phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên của tỉnh và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là những phóng viên, nhà báo dành tình cảm, trách nhiệm, gắn bó với vùng đất Quảng Ninh trong những ngày tháng qua để đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần cùng tỉnh Quảng Ninh giữ địa bàn an toàn ổn định, phát triển.

Ông Mai Vũ Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc.

Ông Mai Vũ Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc.

Nhân lễ kỷ niệm, Hội Nhà báo tỉnh đã trao Giải Báo chí Quảng Ninh năm 2020 cho 73 tác phẩm thuộc tất cả các loại hình báo chí của các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc. Trong đó có 10 tác phẩm đoạt giải nhất; 17 tác phẩm đoạt giải nhì; 23 tác phẩm đoạt giải ba và 23 tác phẩm đoạt giải khuyến khích.

Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Quảng Ninh nhận Giải báo chí tỉnh Quảng Ninh 2020

Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Quảng Ninh nhận Giải báo chí tỉnh Quảng Ninh 2020

Tại buổi lễ, Báo Pháp luật Việt Nam vinh dự được trao giải ba Giải báo chí tỉnh Quảng Ninh 2020 với tác phẩm "Để “Thành phố không ngủ” thực sự là xung lực phát triển mới" của nhóm tác giả Nguyễn Huy Thiện, Vũ Thanh Hòa và Nguyễn Quang Hà thuộc Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Quảng Ninh.

Cũng trong chương trình lễ kỷ niệm, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các hội viên tiêu biểu của Hội Nhà báo tỉnh và mừng thọ hội viên cao tuổi.

Đọc thêm