Bắt 03 xe mô tô và trên 3.900 bao thuốc lá lậu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lợi dụng các lực lượng chức năng đang căng mình phòng, chống dịch COVID-19, đối tượng buôn lậu sử dụng đủ thủ đoạn để đưa thuốc lá lậu vào nội địa tiêu thụ, bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 28/07, tại khu vực tổ 10, khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Công an phường Núi Sam phối hợp cùng Tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh (thuộc Tổ Châu Đốc) kịp thời phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng cùng 03 xe mô tô vận chuyển trên 3.900 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Nguyễn Tuấn Kiệt cùng phương tiện và tang vật tạm giữ

Nguyễn Tuấn Kiệt cùng phương tiện và tang vật tạm giữ

Vào thời điểm trên, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, có một nhóm đối tượng sử dụng xe mô tô vận chuyển hàng hóa nhập lậu, Công an phường Núi Sam phối hợp cùng Tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh triển khai lực lượng truy bắt.

Vừa phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng liền bỏ lại phương tiện cùng tang vật tháo chạy, lực lượng tiến hành truy đuổi, bắt giữ được 01 đối tượng cùng 03 xe mô tô và 3.980 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero, Jet và Bayon được gói trong các bọc nylon màu đen.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt khai tên: Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 1977, trú tại khóm Châu Thới 3, Châu Phú B, thành Châu Đốc.

Lực lượng Công an kiểm đếm tang vật thu giữ.

Lực lượng Công an kiểm đếm tang vật thu giữ.

Hiện, đối tượng Kiệt cùng 03 xe mô tô và số thuốc lá ngoại nhập lậu trên được bàn giao cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Châu Đốc tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm