Bắt 2 đối tượng đưa 21 người, có 2 trẻ sơ sinh, xuất cảnh trái phép

(PLVN) - Mới đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ 2 đối tượng đang đưa 21 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, trong đó có 2 trẻ sơ sinh. 
Hai đối tượng tổ chức cho người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: bienphong.vn
Hai đối tượng tổ chức cho người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: bienphong.vn

Lúc 23 giờ 17 phút ngày 28/10/2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Cao Bằng, Chi cục Hải Quan cửa khẩu Lý Vạn và Công an xã Lý Quốc, Công an xã Minh Long (huyện Hạ Lang, Cao Bằng) thực hiện nhiệm vụ tại khu vực xóm Bản Sao, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, phát hiện 1 nhóm người đi bộ từ khu vực xóm Bản Sao, xã Lý Quốc xuống bờ sông Quây Sơn hướng ra mốc 843 (thuộc xóm Lũng Đa, xã Minh Long, huyện Hạ Lang) có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu nhóm người trên dừng lại để kiểm tra.

Được biết, nhóm người này có 21 người bao gồm: 14 nam, 7 nữ, trong đó có 2 trẻ sơ sinh và 1 phụ nữ đang mang thai.

Qua kiểm tra, nhóm 21 người trên có 2 đối tượng gồm Triệu Văn D., sinh năm 1985 và Nông Văn M., sinh năm 1981 đều trú tại xóm Lũng Đa, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, đang có hành vi tổ chức cho 19 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 2 đối tượng Triệu Văn Dũng và Nông Văn Minh, đồng thời đưa hai đối tượng cùng 21 công dân về Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đó, Nông Văn M. khai nhận được Triệu Văn D. hứa sẽ chia đôi số tiền công nhận được từ người Trung Quốc. M. đồng ý đón và dẫn 19 người đi bộ từ xóm Bản Sao qua đường đồi bờ sống Quây Sơn ra khu vực Mốc 844 để sang Trung Quốc thì bị phát hiện và bắt giữ. Số công dân trên cũng khai nhận, được Triệu Văn D. và Nông Văn M. đón và đang đưa sang Trung Quốc.

Căn cứ vào hành vi vi phạm và lời khai của các đối tượng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Hiện, Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đang tiếp tục điều tra, làm rõ và hoàn chỉnh hồ sơ để tiến hành bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Cao Bằng xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, đấu tranh chống tội phạm xuất cảnh trái phép. 

Đọc thêm