Bất chấp dịch COVID-19, Vĩnh Phúc đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng 14,21%

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là mức tăng trưởng cao nhất so với vùng Đồng bằng Sông Hồng và cao thứ 3 toàn quốc (chỉ thấp hơn Hòa Bình, Ninh Thuận), đồng thời là mức tăng cao nhất của địa phương này trong 10 năm trở lại đây.
Đến nay Vĩnh Phúc không có DN nào đóng cửa, không có phân xưởng dừng sản xuất, không một lao động nào mất việc làm.
Đến nay Vĩnh Phúc không có DN nào đóng cửa, không có phân xưởng dừng sản xuất, không một lao động nào mất việc làm.

“Chống dịch như chống giặc”…

Đầu tháng 5, dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn Vĩnh Phúc với biến chủng nguy hiểm, lây nhiễm nhanh, xuất hiện các ổ dịch tại các địa điểm nguy hiểm như Bar, Massage, công ty Vinatop (gần khu công nghiệp- KCN), nhà hàng và ca nhiễm tại 3 bệnh viện lớn (Đa khoa tỉnh, Đa khoa khu vực Phúc Yên, Đông Y).

Là địa phương có trường hợp dương tính đầu tiên khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam vào cuối năm 2019, ngay lập tức toàn bộ hệ thống chính trị được kích hoạt với cơ chế “thời chiến”. “Có nghĩa là Ban thường vụ họp cả đêm, sáng ra ban hành Quyết định và triển khai ngay lập tức” - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành chia sẻ.

Cũng chính chuyển trạng thái từ thời bình sang thời chiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nghị quyết cho phép Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ. Từ đó các quyết sách được đưa ra nhanh, đi vào thực tế và có hiệu quả rõ rệt.

Nhờ cách làm sáng tạo, công suất xét nghiệm của Vĩnh Phúc đã tăng từ 1 lên 80 lần.

Nhờ cách làm sáng tạo, công suất xét nghiệm của Vĩnh Phúc đã tăng từ 1 lên 80 lần.

Từ chỉ đạo của Thủ tướng cho rằng cần chủ động tấn công dịch COVID-19, Vĩnh Phúc ngay lập tức chuyển phương án từ điều tra, truy vết sang bao vây, đón đầu, đánh chặn dịch; Thực hiện bao vây rộng, xét nghiệm diện rộng nhưng phong tỏa hẹp.

“Khi Thủ tướng nói không được nói không, không nói khó, không nói không có cơ chế, Vĩnh Phúc ngay lập tức tìm phương án tối ưu để giải quyết bài toán về mở rộng xét nghiệm… ”- Chủ tịch Thành nhớ lại.

Vào thời điểm “nước sối lửa bỏng” HĐND tỉnh ra Nghị quyết về cơ chế đặc thù. Việc mở rộng xét nghiệm đã tạo được thế trận chủ động khi đối diện với giặc COVID-19.

Và để có thể nâng công suất xét nghiệm, Vĩnh Phúc chọn cách làm sáng tạo khi trình HĐND cho thuê đơn vị bên ngoài để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. “Sau khi Ban Thường vụ họp xong vào buổi chiều, ngay sáng hôm say sân bay Nội Bài ùn ùn máy xét nghiệm về Vĩnh Phúc. Công suất xét nghiệm nhờ đó tăng từ 1 lên 80 lần” -ông Thành nhớ lại.

Địa phương này cũng chọn cách chủ động nguồn nhân lực tại chỗ khi huy động những người có kiến thức về ngành y để tập huấn giúp việc, còn các giáo viên tin học cùng máy tính cá nhân được huy động đi theo các đoàn để nhập mã xét nghiệm. “Tức là ai cũng thành chiến sỹ trên mặt trận chống dịch” - ông Thành chia sẻ.

Để doanh nghiệp thực sự yên tâm…

Việc khống chế dịch thành công, bảo vệ thành công các KCN đã giúp môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc được cải thiện rõ rệt.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, 6 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng tổng sản phẩm của Vĩnh Phúc đạt 14,21%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây (bình quân chung của cả nước là 5,84%). Thu ngân sách đạt hơn 17 nghìn tỷ đồng, đạt gần 56% dự toán, tăng hơn 19% so cùng kỳ năm trước. Thu hút đầu tư cũng có những kết quả ấn tượng khi thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 7,5 nghìn tỷ đồng), tăng 54,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 136,5% kế hoạch năm 2021; thu hút FDI đạt hơn 177 triệu USD (bằng 97,3% so cùng kỳ năm 2020 và đạt 44,4% kế hoạch). Trong 6 tháng, có hơn 600 DN thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 7 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng xuất khẩu của Vĩnh Phúc vẫn đạt 5.553 triệu USD, tăng 26,5%; nhập khẩu hàng hóa đạt 5.456 triệu USD, tăng 25,4%, trong đó chủ yếu là nhập khẩu máy móc để phục vụ sản xuất.

“Chuyện Vĩnh Phúc tăng trưởng 14,21%, có ý kiến cho rằng, phải chăng là do yếu tố nào đó mang lại mà không phải sản xuất thì con số xuất khẩu, nhập khẩu là minh chứng tăng trưởng ở khu vực sản xuất” - Chủ tịch Lê Duy Thành khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành kiểm tra công tác Phòng chống dịch tại công ty TNHH Vina Korea, KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành kiểm tra công tác Phòng chống dịch tại công ty TNHH Vina Korea, KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên.

Bí quyết được người đứng đầu chính quyền Vĩnh Phúc chia sẻ là tạo môi trường đầu tư tốt trong bối cảnh đại dịch. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là tạo cảm giác an toàn trên mọi phương diện, để DN thực sự yên tâm.

“Vĩnh Phúc thành lập tổ cơ động 24/24 h phục vụ DN. Với các DN lớn trên thế giới đặt tại tỉnh, Vĩnh Phúc lập tổ lưu động trực tại cổng vào DN để lấy mẫu xét nghiệm…” - ông Thành cho biết.

Và khi chính quyền trở thành người bạn, là bộ phận kiểm tra, bảo vệ sự an toàn dưới sự đồng thuận của DN, Theo Chủ tịch Lê Duy Thành, chỉ một động thái nhỏ như vậy cũng tạo nên cảm giác an tâm cho DN, DN sẽ chủ động báo cáo tình hình của DN với chính quyền, từ đó có phương án chủ động trước các tình huống.

Ngoài ra, Vĩnh Phúc chọn cách giải quyết quyết liệt đối với các vấn đề mà DN đang gặp khó. Từ một xe hàng bị ách lại ở một tỉnh nào đó, Vĩnh Phúc vào cuộc ưu tiên xử lý ngay…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, dù tỉnh thực hiện các điều kiện chống dịch khắc nghiệt nhưng đến nay Vĩnh Phúc không có DN nào đóng cửa, không có phân xưởng dừng sản xuất, không một lao động nào mất việc làm.

Qua khảo sát điều tra, đa số các DN tại các KCN đều có sự gia tăng về công nhân và tìm cơ hội mới trong điều kiện dịch bệnh. Đặc biệt có DN đạt tốc độ tăng trưởng lên gấp đôi so với cùng kỳ năm trước

“Một nhà máy của Italia đặt tại Vĩnh Phúc có mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua dù điều kiện dịch bệnh. Doanh thu tăng lên và công ty còn tuyển thêm 10% công nhân. Trong khi đó, chuỗi nhà máy của hãng này tại các nước khác đang trong tình trạng đình trệ hoặc giảm công suất” - Chủ tịch Lê Duy Thành hồ hởi chia sẻ.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm