Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau 11 năm lẩn trốn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị truy nã về tội “Sản xuất trái phép chất ma tuý", Nguyễn Khắc Hậu phiêu bạt ở nhiều tỉnh, thành để lẩn trốn, rồi dạt về Bắc Ninh làm ăn, lấy vợ, sinh con. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Hậu chuyển lên Lào Cai định mở cửa hàng ăn uống thì bị phát hiện, bắt giữ.
Đối tượng truy nã Nguyễn Khắc Hậu. Ảnh: CAND
Đối tượng truy nã Nguyễn Khắc Hậu. Ảnh: CAND

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Khắc Hậu đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định truy nã đặc biệt số 39 ngày 13/9/2010 về tội "Sản xuất trái phép chất ma tuý".

Cuối tháng 8/2021, đối tượng đến làm thủ tục xin đăng ký tạm trú tại tổ dân phố Phú Thịnh 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Trong khi Công an thị trấn Phố Lu đang tiến hành xác minh, thì đồng thời nhận được thông tin trao đổi của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội về đối tượng nghi vấn trên.

Qua xác minh, hai đơn vị nghiệp vụ xác định trường hợp Nguyễn Khắc Hậu đang làm thủ tục đăng ký tạm trú ở địa bàn thị trấn Phố Lu, có đặc điểm, nhân thân, lai lịch trùng khớp với đối tượng đang bị truy nã.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ làm thủ tục đăng ký tạm trú, đối tượng lại không ở nơi đăng ký tạm trú. Qua công tác xác minh từ nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cùng với nguồn tin của cơ sở và công tác phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã phát hiện đối tượng hiện đang có mặt tại gia đình nhà vợ ở Kim Sơn (Bảo Yên).

Sau khi xác định chính xác nơi ở của đối tượng, đến rạng sáng ngày 2/9, Công an thị trấn Phố Lu phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Khắc Hậu khi đang lẩn trốn tại thôn Bản 3, xã Kim Sơn (Bảo Yên).

Tại trụ sở Công an thị trấn Phố Lu làm rõ, đối tượng đã xác nhận thông tin lai lịch của mình khớp với thông tin trong quyết định truy nã.

Đọc thêm