Mạng analog trên ôtô sẽ bị vô hiệu hóa

(AutoNet) - Các công ty điện thoại di động sẽ ngừng cung cấp mạng analog từ tháng 1 năm 2008. Gần 2 triệu người sử dụng dịch vụ này trong xe ô tô sẽ mất liên lạc.

Ủy ban thông tin liên lạc liên bang Hoa Kỳ (Federal Communications Commission) đã ra quyết định thông qua việc các công ty điện thoại di động sẽ ngắt mạng analog từ tháng 1 năm 2008.

01.jpg

Điều này có nghĩa là gần 2 triệu người – một nửa tổng số người đăng ký dịch vụ của OnStar (dịch vụ thông tin liên lạc do GM cung cấp cho xe của hãng) sẽ sớm không liên lạc được với đầu dây bên kia khi nhấn vào nút màu xanh trên bảng điều khiển.

OnStar của GM được thiết lập vào năm 1996 chủ yếu cung cấp mạng analog thuộc quyền sở hữu của công ty Verizon Wireless bởi mạng digital lúc đó không phủ đến được các vùng xa xôi hẻo lánh và nông thôn.

Tuy nhiên, năm 2002 FCC tuyên bố mạng analog đã lỗi thời và phải thay thế, GM vẫn tiếp tục bán những chiếc xe được trang bị thiết bị analog trong vòng 2 năm (2002 đến 2004). Vì thế, khi tờ New York Times phản ánh việc làm sai trái của GM, GM bị buộc phải chấm dứt dịch vụ này muộn nhất là tới ngày mùng 1/1/2008. Không biết đường lối của FCC cụ thể sẽ như thế nào, cộng thêm với việc rất nhiều công ty đang hoạt đông dựa vào mạng analog, họ ra sức ủng hộ GM tiếp tục duy trì, nên GM hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần để chấm dứt dịch vụ này. Trong khoảng thời hạn ấy, hãng đành phải trang bị cho xe của mình thiết bị sử dụng cả mạng analog và digital (dual-mode). Như vậy, những chiếc xe từ năm 2002 trở về trước và trong vòng 2002 đến 2004 sử dụng dịch vụ OnStar sẽ không liên lạc được từ ngày 1/1/2008 trở đi.

OnStar đang xây dựng 1 trang web để khách hàng tìm hiểu về thay đổi này và những giải pháp nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc trong xe của họ.

  • Hồng Cương

Đọc thêm