“Bật mí” chàng trai sở hữu HCV Olympic Toán học quốc tế

Hà Khương Duy, lớp 12A1 Toán, Khối phổ thông chuyên Toán Tin, ĐHKHTN (ĐHQG Hà Nội) đã xuất sắc giành HCV Olympic Toán học quốc tế năm 2009.

Với 39/42 điểm, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng quốc tế, Hà Khương Duy, lớp 12A1 Toán, Khối phổ thông chuyên Toán Tin, ĐHKHTN (ĐHQG Hà Nội) đã xuất sắc giành HCV Olympic Toán học quốc tế năm 2009.[links()]

 Duy nhận hoa chúc mừng của thầy giáo ngay khi giành chiến thắng trởvề
 Duy nhận hoa chúc mừng của thầy giáo ngay khi giành chiến thắng trởvề

“Em tự tin vào bản thân mình”

Hà Khương Duy là thí sinh duy nhất của khối phổ thông chuyên Toán Tin, ĐHKHTN (ĐHQG Hà Nội) và một trong hai thí sinh của đoàn Việt Nam giành được HCV Olympic Toán học quốc tế 2009.

Duy cho biết: “Trong kỳ thi quốc tế vừa qua, em được 39 điểm, có 2 người được tuyệt đối 42 điểm,1 người được 41 điểm, em đứng thứ 4. Em tự tin với kiến thức của mình. Giành được HCV em cảm thấy rất hạnh phúc”.

Trong thời gian ôn đội tuyển thi quốc tế, em ôn luyện khá nhiều. Duy cho biết, em tập trung nhiều vào phần tổ hợp (vốn là phần yếu nhất của học sinh Việt Nam). Ngoài ra, với em, tâm lý và kinh nghiệm thi cử cũng rất quan trọng.

Duy chia sẻ: “Đi thi, lúc nào em cũng rất thoải mái tự tin, cuộc thi nào cũng vậy, không riêng gì cuộc thi Toán quốc tế”.

Tham dự  kỳ thi quốc tế có 4 phần là số  học, tổ hợp, hình học và đại số. Trong 4 phần này, Duy thích nhất số học. Theo em, học sinh Việt Nam mạnh về hình học và bất đẳng thức, còn so với các bạn, em có thế mạnh về đại số và giải tích.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lần sang Đức tham dự Olympic quốc tế của Duy là em xin được chữ ký nhà toán học Terence Tao trong buổi tiệc đặc biệt ngoài trời (farewell party). Với em, đó là nhà toán học trẻ tuổi đầy tài năng, người đoạt HCV trẻ tuổi nhất trong các kỳ thi Toán quốc tế (13 tuổi).

Duy chụp cùng ông phó đoàn Aixơlen
Duy chụp cùng ông phó đoàn Aixơlen

Học Toán quan trọng là phải quyết tâm, cố gắng

Quê quán Bắc Giang, lên cấp 3, Duy quyết định đầu quân vào Khối THPT chuyên Toán Tin, ĐHKHTN Hà Nội. Cũng như nhiều học sinh theo học dưới mái trường này, lý do em chọn trường chuyên Tổng hợp là do trường có truyền thống về thành tích thi quốc gia, quốc tế.

Duy tâm sự: “Em mong ước được đi thi Toán quốc tế từ lớp 9. Vậy nên em quyết định thi vào lớp chuyên Toán, trường Tổng hợp. Trong trường có nhiều bạn bè giỏi để ganh đua học tập. Em thấy đây là một môi trường khá lý tưởng. Em rất biết ơn thầy Nguyễn Vũ Lương, thầy chủ nhiệm khối chuyên Toán Tin và cô Nguyễn Thị Thanh Hoa, giáo viên chủ nhiệm của em. Thầy và cô đã bồi dưỡng, giúp đỡ em nhiều trong 3 năm học qua và dạy cho em nhiều bài học trong cuộc sống”.

Học giỏi một môn học đòi hỏi tư duy và trí thông minh, Duy cho biết, em chủ yếu tự học. Từ khi lên cấp 3, em chỉ học thêm đội tuyển của trường, không học thêm ngoài.

Những lúc chuẩn bị đến kỳ thi, thường trước khi thi khoảng một vài tháng, em mới tập trung ôn luyện nhiều. Những lúc ấy, em cảm thấy khá mệt mỏi khi cả ngày vùi đầu vào môn Toán.

Đối với Duy, học Toán phải hiểu sâu bản chất, tìm nhiều mối liên hệ giữa các bài toán, tìm tòi và sáng tạo và tự giải quyết một số vấn đề. Điều quan trọng là cần có sự cố gắng, quyết tâm cao.

Để trau dồi cho kiến thức Toán học của mình, em đã đăng ký tham gia nhiều diễn đàn Toán học trên mạng. Đó là nơi để em thể hiện khả năng và học tập kinh nghiệm của các anh chị đi trước. 

Hiện Duy đã nộp hồ sơ vào trường ĐH KHTN (ĐHQG Hà Nội). Trước mắt, em sẽ cố gắng học tiếng Anh để đi du học. Em muốn theo đuổi chuyên ngành Toán học.

 Thành tích của Hà Khương Duy

- Lớp 5: Giải nhất tỉnh Bắc Giang môn Toán-Văn

-Lớp 9:- Giải nhì tỉnh môn Toán

-Giải nhất môn giải Toán trên máy tính điện tử Casio khu vực miền núi phía Bắc

-Lớp 11: -Giải ba quốc gia môn Toán

-Lớp 12: -Giải nhì quốc gia môn Toán

-HCV Olympic Toán học quốc tế 2009

 Theo Dân trí

Đọc thêm